Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trao quà cho học sinh vùng lũ Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đi đôi với sự phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là trách nhiệm với xã hội, trong những năm qua, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương đã tổ chức, phát động nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng

Ngày 8/10, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương đã đến với học sinh và giáo viên vùng lũ ở huyện Kỳ Sơn.

Đến Trường THPT Kỳ Sơn, đoàn đã trao tặng 33 suất quà cho các em học sinh (mỗi một suất quà là 500.000đ + 1 thùng mỳ gói). Công ty cũng đã kêu gọi được sự ủng hộ từ phía đối tác thân thiết và lâu năm là Trường Đại học Gia Nam - Đài Loan với số tiền là 20 triệu đồng; bên phía đối tác Nhật Bản, hiệu trưởng Trường Tokyo World ủng hộ 5 triệu đồng. Số tiền trên được gửi đến Trường THPT Kỳ Sơn và các em học sinh để phần nào khắc phục khó khăn, giúp các em sớm quay trở lại trường học.

Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trao quà ủng hộ học sinh Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trao quà ủng hộ học sinh Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Trước đó, để chia sẻ với người dân vùng lũ, công ty đã phát động kêu gọi sự ủng hộ của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, các mạnh thường quân, các đơn vị đối tác của Công ty để ủng hộ cho học sinh Trường THPT Kỳ Sơn - Nghệ An. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục triệu đồng đã được huy động và nhanh chóng gửi đến những học sinh bị thiệt hại do mưa lũ.

Tinh thần sẻ chia, “lá lành đùm lá rách” với những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là truyền thống đã được duy trì nhiều năm nay ở đơn vị. Năm 2020, cơn đại hồng thủy xảy ra ở nhiều tỉnh, thành miền Trung khiến nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề. Thời điểm đó, lãnh đạo công ty đã phát động phong trào góp gạo ủng hộ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ và đã quyên góp được 500kg gạo và trực tiếp đưa vào phân phát cho các hộ dân vùng lũ lụt.

Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động và du học. Ảnh: PV

Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động và du học. Ảnh: PV

Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động và du học. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm với cộng đồng, ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty luôn xác định mục tiêu xuyên suốt trên chặng đường phát triển của công ty là sự kết hợp hài hòa giữa 2 yếu tố: tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Trong nhiều năm qua, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng đã được triển khai như chương trình “Thắp đèn ông sao - Trao gửi yêu thương” do Công ty Kim Cương phối hợp với nhiều đơn vị khác tổ chức cho các cháu thiếu nhi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vào dịp Trung thu 2022.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Ảnh: PV

Trao học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Ảnh: PV

Cũng trong năm 2022, nhằm tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Công ty đã phối hợp với nhiều đơn vị ở Hà Nội để tri ân và tặng quà các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và trách nhiệm với xã hội công ty Kim Cương đã chung sức hỗ trợ cả về tài chính lẫn vật phẩm y tế để cùng với chính quyền địa phương, các huyện, xã lân cận trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Thời điểm này, các học viên của Công ty Kim Cương ở tại ký túc xá và trọ ở ngoài cũng được các ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty quan tâm tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm, khẩu trang, xịt khuẩn, đo thân nhiệt hàng ngày để các em yên tâm thực hiện an toàn phòng dịch theo quy định.

Đại diện công ty trao quà hỗ trợ cho người dân miền Trung bị thiên tai. Ảnh: PV

Đại diện công ty trao quà hỗ trợ cho người dân miền Trung bị thiên tai. Ảnh: PV

Là một đơn vị hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, Công ty cũng tích cực hưởng ứng chương trình “Mùa đông ấm”, trao quà, học bổng cho các học sinh khó khăn tại nhiều trường THPT. Những phần quà là sự chia sẻ khó khăn với gia đình các em trong dịp xuân về, tết đến. Phần nào giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, đạt được những kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Doanh nghiệp cũng ủng hộ một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để các em học sinh có điều kiện học tập đầy đủ.

Trao quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV

Trao quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV

Ông Hồ Kim Chính - Giám đốc Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương cũng nói thêm: Các hoạt động thiện nguyện nói riêng và các công tác xã hội nói chung là những hoạt động truyền thống của công ty từ bao năm nay, với mục đích nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và trách nhiệm cũng như sự phát triển bền vững của cộng đồng./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.