Của “thiên” trả “địa”

(Baonghean.vn) – Trong lúc bơi qua sông, chiếc áo đựng điện thoại, máy tính bảng và thẻ điện thoại bọn chúng trộm được, bất ngờ bị tuột nút buộc khiến toàn bộ “tài sản trôi” theo dòng nước. Đúng là “của thiên trả địa”.

Vụ trộm hy hữu xảy ra vào hồi 22h30 ngày 22/9, tại cửa hàng điện thoại Mạnh Cường ở khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng bằng cửa sau và khoắng sạch điện thoại, máy tính bảng cùng thẻ điện thoại của cửa hàng này.

Tại hiện trường, đối tượng để lại một đôi dép lê có dính vật liệu xây dựng bằng thạch cao. Theo suy luận của cơ quan điều tra, có thể đối tượng gây án là thợ xây hoặc gia đình đang xây dựng có sử dụng thạch cao nên công an Nam Đàn đã chuyển sang điều tra theo hướng các cá nhân, gia đình đã hoặc đang xây dựng có sử dụng vật liệu này. Theo kết quả điều tra, cách đây 2 ngày, một tiệm áo cưới tạị khu vực chợ Sa Nam tiến hành sửa chữa có thuê một tốp thợ là thanh niên tại địa phương. Sau khi khoanh vùng, điều tra, công an huyện Nam Đàn đã có lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm gồm: Chu Văn Trường, sinh năm 1987 trú tại xóm Nội 2, xã Kim Liên; Phan Sỹ Tuấn, sinh năm 1991 trú tại xóm 8, xã Nam Giang và Thái Văn Hướng, sinh năm 1994, trú tại xóm 11, xã Nam Xuân.

Các đối tượng gây án bị tóm gọn.
Các đối tượng gây án bị tóm gọn.

Tại công an huyện Nam Đàn, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai, tối ngày 22/9, sau khi cùng đám bạn uống rượu tại nhà Tuấn, Trường cùng Tuấn bàn với Hướng đi trộm kiếm tiền tiêu xài. Sau khi dùng xe máy dò tìm địa điểm để trộm ,các đối tượng phát hiện cửa hàng điện thoại di động Mạnh Cường có nhiều khe hở để có thể đột nhập. Kế đến, Trường và Tuấn cùng nhau lẻn vào cửa sau, đập cửa kính chui vào để lấy tài sản còn Hướng ở ngoài trông xe và canh chừng.

Phát hiện có nhiều điện thoại, máy tính bảng cùng thẻ điện thoại, các đối tượng đã dùng áo của mình buộc chặt cổ và gom hết điện thoại vào túi. Đang trong quá trình thu gom để bỏ trốn, Trường và Tuấn nghe tiếng động lạ nên cả hai cùng vội leo qua tường và chạy lên nóc nhà bên cạnh rồi nhảy xuống sông Đào và bơi qua. Trong lúc bơi qua sông, chiếc áo đựng toàn bộ điện thoại, máy tính bảng và thẻ điện thoại bất ngờ bị tuột nút buộc khiến toàn bộ “tài sản” trôi theo dòng nước. Sau khi gây án, các đối tượng về nhà Tuấn ngủ.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, ước tính tổng giá trị tài sản tại vụ trộm lên tới 150 triệu đồng.

Phan Thủy

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.