Cuba mong muốn Nghệ An hỗ trợ đào tạo nghề mây, tre đan

(Baonghean.vn) - Ấn tượng về những sản phẩm mây, tre đan lát được chế tác độc đáo, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện đại, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba bày tỏ mong muốn trong tương lai Nghệ An sẽ hỗ trợ Cuba đào tạo lao động tay nghề cao về nghề đan lát mây, tre.

Chiều 21/8, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) dẫn đầu đã đi thăm một số nhà máy tại các khu công nghiệp.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba thăm xưởng may của Công ty may mặc Minh Anh (Khu Công nghiệp Bắc Vinh). Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba thăm xưởng may của Công ty CP May Minh Anh Kim Liên (Khu Công nghiệp Bắc Vinh). Ảnh: Mỹ Nga

Thăm và trao đổi với ban lãnh đạo Công ty CP May Minh Anh Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh), Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez cho biết, là một đất nước đang trên đà tái cơ cấu, chuyển dịch kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng mạnh, bền vững, chính quyền Cuba rất quan tâm đến mọi lĩnh vực liên quan đến người lao động, bởi đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế.

Hiện, Cuba đang đẩy mạnh thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp lớn. Tại đây, nhà nước mở ra nhiều cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến và đầu tư tại Cuba.

Chủ tịch Carlos Rafael Miranda Martinez ấn tương với chất lượng các sản phẩm may mặc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch Carlos Rafael Miranda Martinez ấn tượng với chất lượng các sản phẩm may mặc đạt tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp tại Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Đoàn đại biểu cũng mong muốn trong tương lai, các doanh nghiệp của Nghệ An và Cuba có nhiều cơ hội hợp tác thương mại, tìm hiểu thị trường, kết nối nguồn hàng với nhau, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả hai bên.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Công ty TNHH Đức Phong tại Khu Công nghiệp nhỏ Nghi Phú, TP Vinh. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba bày tỏ sự thích thú, ấn tượng trước những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, thân thiện với môi trường.
Đoàn tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công đan lát mây, tre. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công đan lát mây, tre. Ảnh: Mỹ Nga

Đoàn đại biểu Cuba khẳng định sẽ mang ý tưởng sáng tạo này đến với các doanh nghiệp của Cuba, đưa mây, tre chế tác thành những sản phẩm độc đáo ứng dụng trong cuộc sống hiện đại.

Khẳng định Việt Nam là “người thầy” của Cuba trong nhiều lĩnh vực, nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trở nên rất quý giá, có tính thực tiễn cao, đoàn đại biểu Cuba mong muốn trong tương lai Nghệ An có thể giúp đỡ, hỗ trợ Cuba đào tạo lao động tay nghề cao về nghề đan lát mây, tre.

Mỗi sản phẩm khi xuất khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các công đoạn gia công, từ khi nhập hàng vào cho đến khi hàng đóng lên container.
Đoàn đại biểu thăm xưởng thủ công mây, tre đan của Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh: Mỹ Nga

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...