Cục Chính trị Quân khu 4 thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng, 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013 - 2018), chiều ngày 6/3, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Hội thi nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật năm 2013.

 

Tham gia Hội thi có 8 đội: Đoàn Văn công, Xưởng in, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Đoàn điều dưỡng 40, Đoàn an dưỡng 41, Đoàn điều dưỡng chính sách và Đội cơ quan Cục.

                 Ban giám khảo tiến hành chấm điểm phần thi nấu ăn của các đội.

 

Phần thi nấu ăn mỗi đội gồm 5 thành viên, nấu một mâm cơm ngày lễ (Tết) cho 6 người trong thời gian quy định (mỗi suất ăn 150.000 đồng). Với sự khéo léo và dày dặn kinh nghiệm nội trợ của thành viên dự thi, các mâm cơm được chế biến nhanh gọn, trình bày đẹp mắt, thể hiện tính sáng tạo và có chủ đề hấp dẫn như “Xuân chung sức” của đội Đoàn điều dưỡng 40, “Mái ấm gia đình” của đội Xưởng in, “Ẩm thực cung đình Huế” của đội Đoàn an dưỡng 41…

Các thành viên đội Xưởng in, Điều dưỡng chính sách đang thực hiện phần thi cắm hoa nghệ thuật.

 

Ở phần thi cắm hoa nghệ thuật, mỗi đội gồm 3 thành viên cắm một lẵng hoa hoặc một lo hoa để trang trí trong gia đình hoặc phục vụ hội nghị theo chủ đề nhất định, có thuyết minh giới thiệu. Các đội đã thổi hồn vào các tác phẩm của mình bằng sự tinh tế, khéo léo, màu sắc đẹp mắt với các chủ đề như: “Không ngừng vươn xa” của đội Đoàn Văn công, “Hào quang hội tụ” của đội Đoàn điều dưỡng chính sách, “Biển đảo quê hương” của đội Cơ quan Cục, “Tự hào nét Việt” của đội Đoàn diều dưỡng 40…

Đại tá Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao cờ cho các đội đạt giải.

 

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Đoàn điều dưỡng chính sách, giải nhì cho đội Đoàn điều dưỡng 40 và giải 3 cho đội Đoàn an dưỡng 41. Hội thi khép lại với không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đoàn viên, hội viên ở các cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Huy Cường - (Thị trấn Nghi Xuân, H Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.