Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, tại thành phố Vinh, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực phía Bắc (Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm mà toàn hệ thống chính trị, toàn dân tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các thành viên trong Cụm thi đua đều ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An (đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An (đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Từ ngày 15/03/2022, du lịch Hà Nội đã bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 15,38 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Với tỉnh Quảng Ninh, tổng khách du lịch 10 tháng năm 2022 đạt 9.704.000 lượt khách (đạt 355% cùng kỳ 10 tháng năm 2021); tổng thu từ khách du lịch tháng 10 ước đạt 1.228,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 20.863,7 tỷ đồng (đạt 396 % so với cùng kỳ 10 tháng năm 2021).

Tính đến thời điểm báo cáo, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.040.761 lượt khách, tăng 76,88 % so với cùng kỳ, (vượt 33,35% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 536.233 lượt, tăng 900,58% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 5.437 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ. Tỉnh Ninh Bình ước đón 3,7 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ngành du lịch các tỉnh khác trong cụm thi đua cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trương Gia Trang - điểm du lịch nông nghiệp ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thu hút lượng lớn khách du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Trương Gia Trang - điểm du lịch nông nghiệp ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thu hút lượng lớn khách du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Với tỉnh Nghệ An, lượng khách du lịch tổng cộng 10 tháng ước đạt 6.140.000 lượt, bằng 344% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách lưu trú ước đạt 3.950.000 lượt, bằng 324% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế ước đạt 26.300 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.052 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 5.074 tỷ đồng, bằng 482% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự ước năm 2022, toàn tỉnh ước đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 5.602.000 tỷ đồng, bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu thống nhất tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh, thành phố và chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2023…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh và phát triển du lịch của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ghi nhận những kết quả đạt được của các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực. Đồng thời, yêu cầu ngành Du lịch các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, lãnh đạo các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực phía Bắc tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2022 và thống nhất bầu Sở Du lịch Quảng Bình làm Cụm trưởng, Sở Du lịch Lào Cai làm Cụm phó.

Trước ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu của Nghệ An: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ, vườn hồng Nam Anh (Nam Đàn); đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên) và tìm hiểu văn hóa ẩm thực của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.