Cựu cầu thủ SLNA Phạm Hải Nam: Hậu vệ cánh phải xuất sắc một thời

(Baonghean.vn) -Theo đánh giá của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hải Nam là một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất mà ông từng được dẫn dắt. Bên cạnh nền tảng thể lực sung mãn, cựu cầu thủ SLNA còn thi đấu rất nhiệt tình, máu lửa và lên công về thủ nhịp nhàng như một cỗ máy.

Khởi đầu như mơ

Phạm Hải Nam sinh năm 1982 tại xã Mậu Đức thuộc huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Lên 6 tuổi, gia đình Phạm Hải Nam chuyển xuống Vinh định cư. Nhờ vậy mà Phạm Hải Nam mới có cơ hội trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Nói như thế không có nghĩa, con đường đến với "môn thể thao vua" của Phạm Hải Nam chỉ toàn là thuận lợi, may mắn. Phải gần 10 năm sau, kể từ khi cùng gia đình xuống sinh sống ở thành phố Vinh, Phạm Hải Nam mới xin vào tập tại lò đào tạo SLNA, theo diện dự thính (không phải học viên chính thức).

Tuy nhiên, trước thềm VCK U16 Quốc gia 1998 (nay là VCK U15 Quốc gia), được tổ chức trên sân Vinh, do thành phần tham dự của đội U16 SLNA bị khuyết ở vị trí hậu vệ cánh phải, nên Ban huấn luyện đành phải đăng ký Phạm Hải Nam vào danh sách của đội bóng. Thật bất ngờ là Phạm Hải Nam lại thi đấu rất xuất sắc, góp phần giúp U15 SLNA giành được chức vô địch.

 Phạm Hải Nam trong màu áo SLNA. Ảnh: FBNV
Phạm Hải Nam trong màu áo SLNA. Ảnh: FBNV
Bắt đầu từ thời điểm đó trở đi, Phạm Hải Nam trở thành đồng đội của Nguyễn Huy Hoàng, Dương Hồng Sơn, Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Công Mạnh, Lê Quốc Vượng... ở các đội trẻ của SLNA. Nhờ tài năng và những nỗ lực không biết mệt mỏi, Phạm Hải Nam đã bắt kịp các đồng đội cùng trang lứa, thậm chí là còn nhỉnh hơn một số người.

Phần thưởng cho Phạm Hải Nam là một vị trí chính thức trong đội hình U18 SLNA chinh chiến tại VCK U18 Quốc gia 1999 (nay là VCK U19 Quốc gia). Tại giải đấu diễn ra trên sân Hà Tĩnh và sân Vinh, Phạm Hải Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng và góp công không nhỏ vào thành tích vô địch của đội nhà. Vị trí hậu vệ cánh phải tại các đội trẻ của SLNA, từ U19 đến U21, đều do Phạm Hải Nam đảm nhiệm.

Đúng 1 năm sau, tại VCK U21 Quốc gia 2000, Phạm Hải Nam lại được HLV Hoàng Đăng Hồng trọng dụng. Không có gì bất ngờ, khi Phạm Hải Nam là một trong những gương mặt thi đấu xuất sắc nhất của U21 SLNA, đội bóng đã giành được chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Trong trận chung kết, đội bóng trẻ đến từ xứ Nghệ đã lội ngược dòng thành công để vượt qua U21 Long An với tỉ số 3 - 2 (bị dẫn trước 0 - 2).

Phạm Hải Nam trong màu áo Hòa Phát Hà Nội. Ảnh: FBNV
Phạm Hải Nam trong màu áo Hòa Phát Hà Nội. Ảnh: FBNV
Trước khi từ giã màu áo các đội trẻ của SLNA, Phạm Hải Nam cũng kịp giành thêm một chức vô địch nữa. Tại VCK U 21 Quốc gia 2001, diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng), Phạm Hải Nam đã cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch, với thắng lợi 1 - 0 trước U21 Đà Nẵng. Lần này, "thuyền trưởng" của U21 SLNA là cựu danh thủ Hà Thìn, người gắn bó với đội bóng xứ Nghệ suốt 47 năm trên những cương vị khác nhau.
Kết thúc bất ngờ
Mặc dù chưa được đôn lên thi đấu ở đội 1 SLNA, nhưng cuối năm 2002, Phạm Hải Nam vẫn được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh (khi đó đang là quyền HLV trưởng) triệu tập vào thành phần dự tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 22. Điều khá bất ngờ là tại mùa giải 2003, Phạm Hải Nam lại không được SLNA đăng ký vào danh sách thi đấu và phải xách hành lý vào khoác áo Đà Nẵng, theo hình thức cho mượn.
Với những màn trình diễn xuất sắc tại sân Chi Lăng, Phạm Hải Nam đã được cựu HLV Alfred Riedl triệu tập vào thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22, giải đấu mà Việt Nam là Quốc gia đăng cai. Đáng tiếc, Phạm Hải Nam chỉ là phương án dự phòng cho người đàn anh Nguyễn Minh Phương ở vị trí hậu vệ cánh phải, bất chấp tại Giải LG Cup 2003, Phạm Hải Nam mới là sự lựa chọn số 1 của vị chiến lược gia người Áo.
Trở về từ SEA Games 22, ngay lập tức, Phạm Hải Nam được SLNA đôn lên đội 1 thi đấu ở mùa giải 2004, bên cạnh những Dương Hồng Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Thanh Thưởng, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Tân Thịnh, Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến... Và đương nhiên, vị trí hậu vệ cánh phải của đội chủ sân Vinh được giao cho Phạm Hải Nam nắm giữ. Một quyết định không lấy gì làm bất ngờ của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.
Phạm Hải Nam đang phụ trách đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội. Ảnh: FBNV
Phạm Hải Nam đang phụ trách đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội. Ảnh: FBNV
Sau 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng quê hương (2004 - 2006), dưới thời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV Nguyễn Văn Thịnh, cựu HLV Hà Thìn và HLV Nguyễn Quang Hải, hậu vệ cánh phải sinh năm 1982 đã quyết định rời sân Vinh để gia nhập Hòa Phát Hà Nội, đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại đấu trường V.League. Thêm một bước ngoặt nữa trong sự nghiệp cầu thủ của Phạm Hải Nam.
Mùa giải đầu tiên tại sân Hàng Đẫy trôi qua chưa được bao lâu, cựu cầu thủ SLNA đã gặp phải chấn thương rất nặng (thoát vị đĩa đệm). Sau chuyến đi Singapore "tiền mất mà tật vẫn mang", Phạm Hải Nam được Hòa Phát Hà Nội đưa vào Đà Nẵng chữa trị. Những tưởng, với chấn thương cột sống nghiêm trọng đó, Phạm Hải Nam sẽ phải chia tay sân cỏ ở tuổi 26. Rất may là quá trình điều trị đã thu được kết quả khá tốt, một thời gian sau Phạm Hải Nam đã tái xuất trong màu áo đội bóng thủ đô, nhưng phong độ đã không còn được như trước.
Kết thúc mùa giải 2011, Hòa Phát Hà Nội tuyên bố giải thể, Phạm Hải Nam đã chuyển sang khoác áo CLB BĐ Hà Nội (đội bóng tiếp quản đa số nhân sự của Hòa Phát Hà Nội). Dẫu vậy, Phạm Hải Nam cũng chỉ gắn bó với CLB BĐ Hà Nội đến hết mùa giải 2012, rồi chính thức giã từ sân cỏ. Có thể khẳng định, chấn thương đã khiến Phạm Hải Nam không còn là chính mình ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp cầu thủ. Nếu không gặp phải chấn thương cột sống, nhiều khả năng, Phạm Hải Nam sẽ còn chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.
Thời gian qua, Phạm Hải Nam làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T - VSH (cơ sở 2 của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Hà Nội đặt tại thị xã Cửa Lò). Lúc này, Phạm Hải Nam đang có mặt tại thủ đô để dẫn dắt U15 Hà Nội, chuẩn bị tham dự VCK U15 Quốc gia 2020./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.