Thông tin chính thức về việc cứu hộ 20 người suýt đuối nước khi tắm biển
Sáng 14/6, hơn 20 người dân và du khách suýt đuối nước tại biển Cửa Lò, thành phố Vinh đã được cứu hộ thành công, không nguy hiểm đến tính mạng.
Do ảnh hưởng của bão số 1, sáng nay (14/6) nước thủy triều tại biển Cửa Lò rút xuống nhưng sóng biển rất to và xuất hiện các dòng chảy mạnh kèm theo xoáy. Nhiều người tắm biển trong buổi sáng nay đã bất ngờ cuốn vào các vùng vũng sâu.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ tại biển Cửa Lò đã nhanh chóng triển khai ứng cứu, phối hợp với người dân địa phương đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu.
Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai thành phố Vinh cho biết, trong buổi sáng nay, đơn vị và người dân đã cứu thành công hơn 20 trường hợp.

Trong số những người gặp nạn, phần lớn bị sặc nước, một số ngất xỉu, nhưng rất may không có trường hợp tử vong. Sau sơ cứu, sức khỏe của các nạn nhân dần ổn định, không cần chuyển tuyến điều trị, tuy nhiên vẫn đang được theo dõi kỹ càng.
Để bảo vệ sự an toàn cho người dân và du khách, cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo người dân những thời điểm không nên tắm biển:
Thời điểm biển động, sóng to hoặc có sóng dội mạnh: Khi quan sát thấy sóng lớn, nước biển chuyển màu đục do bùn cát bị cuốn lên, hoặc có mạnh gió biển (dễ phân biệt qua việc sóng cuộn trắng xóa), bạn nên tuyệt đối không xuống nước vì nguy cơ dòng chảy xiết và sóng ngược sẽ rất cao.
Giao động thủy triều mạnh (thủy triều lên hoặc xuống nhanh): Giai đoạn thủy triều thay đổi mạnh trong ngày (thường 2 lần/24 giờ) là lúc dòng chảy xoáy mạnh, có thể kéo người tắm ra xa; cần hỏi rõ ban cứu hộ trước khi xuống nước.
Vị trí gần các luồng nhỏ, kênh rạch đổ ra biển: Nhiều điểm tiếp giáp sông, kênh có thể xuất hiện dòng chảy xiết; việc tắm ngay cửa sông, cửa kênh là rất nguy hiểm.
Sau khi xảy ra mưa lớn hoặc triều cường: Biển chảy mạnh và đục ngầu do đất cát bị cuốn trôi, nguy cơ dòng xoáy dưới mặt biển tăng cao, dễ khiến người tắm mất phương hướng.
Thời gian tắm biển lúc sáng sớm hoặc chiều muộn (chạng vạng): Ánh sáng yếu, khó quan sát sóng biển bất thường, tăng rủi ro; tránh tắm biển một mình vào khoảng thời gian này.
Khu vực không có nhân viên cứu hộ: Nên chọn bãi biển có năng lực cứu hộ chuyên nghiệp, biển cắm cờ xanh – vàng – đỏ; tránh bãi không có cứu hộ hoặc biển có cắm cờ đỏ báo cấm tắm.
Luôn tắm dưới sự giám sát của người có kinh nghiệm và đội cứu hộ biển. Không nên tắm sau khi ăn no hoặc khi uống rượu bia.
Khi bị cuốn vào dòng xoáy, không nên bơi ngược lại, mà hãy bình tĩnh theo dòng chảy để bơi chéo hướng ra ngoài.
Luôn tôn trọng tín hiệu hiệu cảnh biển và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên cứu hộ.