Đã xác định được danh tính người đàn ông bị tai nạn, hôn mê sâu

(Baonghean.vn) - Sáng 6/8, khoa Ngoại, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cho biết đã liên lạc được với người nhà của bệnh nhân nam được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ trong tình trạng hôn mê do tai nạn giao thông nhưng không có giấy tờ tùy thân.

» Nghệ An tìm danh tính người đàn ông bị tai nạn, hôn mê sâu

Sau khi Trung tâm y tế huyện thông báo và Báo Nghệ An đưa tin "Nghệ An tìm danh tính người đàn ông bị tai nạn, hôn mê sâu", chiều 5/8, người nhà bệnh nhân là chị Trương Thị Thủy, ngụ tại xóm Mai Lý, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ đã đến xác minh và khẳng định người đàn ông bị tai nạn, hôn mê sâu đó chính là em trai ruột của mình.

Bệnh nhân
Bệnh nhân hôn mê sâu được xác định là Trương Văn Khanh, 36 tuổi, trú tại xóm Mai Lý, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo

Theo đó, bệnh nhân được xác định tên là Trương Văn Khanh, 36 tuổi, ngụ tại xóm Mai Lý, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Chị Thủy cho hay, chị được mấy người trong làng chỉ cho hình ảnh và thông tin em trai chị nguy kịch thông qua bài báo được chia sẻ trên Facebook.

Biết được tin, cả nhà rất lo lắng, mọi người cũng đang tìm nguyên nhân vì sao em chị lại bị tai nạn tại khu vực xã Nghĩa Dũng, lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu như vậy.

Qua đây, chị cảm ơn quý Báo và đội ngũ y bác sỹ Trung tâm y tế huyện đã tận tình cứu chữa, thông tin kịp thời; gia đình sẽ tìm cách liên lạc trực tiếp và cảm ơn người dân tốt bụng đã đưa em trai chị vào viện.

Bác sỹ Vi Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào lúc 16h25' ngày 4/8, một người đàn ông được phát hiện bất tỉnh bên vệ đường tại địa phận xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ và được người dân đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhân cao khoảng 1m70, nặng khoảng 72kg, ước chừng 38-40 tuổi.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, toàn thân không bị xây xát, nhiều khả năng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân nên Trung tâm y tế huyện không thể thông báo cho thân nhân.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.