Đặc sắc Lễ hội Việt Nam bên dòng sông Thames

Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 23/6, giữa lòng thủ đô London, bên dòng sông Thames êm đềm, Lễ hội Việt Nam (VOF) đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham dự của hàng nghìn kiều bào, du học sinh, bạn bè Anh và quốc tế.

Thượng nghị sỹ Powell phát biểu tại Lễ hội Việt Nam. (Ảnh: Lê Phương)

Không chỉ mang ý nghĩa chính trị lớn lao, Lễ hội Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức còn là dịp quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam đang trên đường phát triển và hội nhập với khu vực và quốc tế.

Đến dự sự kiện quan trọng này có Nam tước Powell - Thượng nghị sỹ, khách mời danh dự đại diện Chính phủ Anh; bà Jannette Arnold - thành viên Hội đồng London; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Vũ Quang Minh; Chủ tịch điều hành Mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN) Ben Chapman; Chủ tịch Hội hữu nghị Anh Việt Len Aldis; đại diện hội người Việt, các nước ASEAN và một số trường đại học lớn tại London...

Phát biểu tại lễ khai mạc, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến tổ chức VOF và cho rằng đây chính là một trong những biểu hiện cụ thể của tình hữu nghị giữa hai nước. Sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giờ đây Việt Nam và Anh đã nâng mức quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Theo các đại biểu, mối quan hệ này đang tiến triển hết sức tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là kinh tế - thương mại – đầu tư và giáo dục. Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Anh.

Theo Thượng nghị sỹ Powell, kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao là một dấu mốc quan trọng giữa Việt Nam và Anh. Hiện nay, mỗi năm có hơn 100.000 người Anh tới Việt Nam du lịch. Ngày càng có nhiều công ty Anh đầu tư vào thị trường Việt Nam để làm ăn với những kết quả rất tích cực. Một tín hiệu đáng mừng là số lượng sinh viên Việt Nam sang Anh học tập đang gia tăng. Đây chính là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Powell cho rằng việc tổ chức lễ hội văn hóa Việt Nam ngay giữa “trái tim” London, bên dòng sông Thames là một sáng kiến tuyệt vời. Dòng sông Thames đã chứng kiến những giai đoạn phát triển của thủ đô London, nhất là về đời sống văn hóa. "Vì thế, khi các bạn tổ chức VOF tại cái nôi của nền văn minh Anh, thì đó là một dịp rất ý nghĩa để biết về nền văn minh Việt Nam. Chắc chắn rằng sự kiện này sẽ thu hút đông đảo mọi người tới đây thưởng thức ẩm thực Việt Nam, xem trình diễn thời trang và nhiều hoạt động văn hóa khác. Tôi đánh giá sự kiện này là rất tích cực,” ông nhấn mạnh.

Đến với Lễ hội Việt Nam, bạn bè Anh và quốc tế có cơ hội thưởng thức những nét đặc sắc của nền văn hóa phương Đông. Mở đầu chương trình là màn múa nón trên nền nhạc bài “Việt Nam, quê hương tôi” đằm thắm, mượt mà của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Những nữ sinh Việt đang du học tại Luân Đôn thướt tha trong tà áo dài thực sự đã chinh phục trái tim khán giả về một hình ảnh thật đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Tiếp theo tiết mục múa lân, múa cờ là phần trình diễn thời trang áo dài truyền thống, trang phục các dân tộc anh em trên mảnh đất Việt Nam, được chấm phá bằng những nét tinh tế, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điều đặc biệt, tà áo dài - biểu tưởng của dân tộc Việt đã được những người mẫu đến từ nước Anh và châu Âu trình diễn rất thành công, như một góc nhìn mới về sự giao thoa của những nền văn hóa có bề dày lịch sử.

Người mẫu Josephine McGrail - quốc tịch Đan Mạch hiện sống ở London, chia sẻ rằng cô rất thích áo dài Việt Nam bởi sự thướt tha, uyển chuyển và đầy màu sắc của nó. Được trình diễn áo dài tại Lễ hội Việt Nam là một cơ hội thật đáng nhớ đối với cô.

Với hơn 40 gian hàng luôn tấp nập khách ghé thăm, Lễ hội Việt Nam đã để lại những dấu ấn không thể phai trong lòng bè bạn. Hầu hết các nhà hàng của người Việt tại London đã đến tham dự sự kiện văn hóa lớn này. Đối với họ, đây không chỉ là dịp để quảng bá ẩm thực Việt mà còn có có hội giao lưu, tìm hiểu và tương trợ lẫn nhau trong kinh doanh nơi xứ người. Thực khách được thưởng thức hương vị đặc sắc của bún chả, nem cuốn, bánh giò, bánh tét... ẩn chứa những nét tinh tế của nền văn minh lúa nước.

Đối với anh Thomas Wilson - nhân viên Công ty Walker Media (London), đây là một dịp tốt để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Bạn bè anh - những người thường đến quán ăn Việt, đã gợi ý anh nên đến với lễ hội văn hóa này. "Tuyệt vời! Tôi rất thích! Thức ăn thật là ngon!,” anh thốt lên.

Không chỉ là ẩm thực, các công ty Việt Nam đã giới thiệu với bè bạn quốc tế về những sản phẩm mang thương hiệu Việt như gốm sứ, lụa tơ tằm... Hương vị bia Hà Nội đã làm say lòng thực khách ngay giữa mùa Hè London. Thưởng thức ẩm thực Việt và đắm mình vào không gian âm nhạc thật vui nhộn, nhưng mọi người không quên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Nhiều người đã ghé qua gian hàng của FVN để tìm hiểu và nghĩ cách giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Dường như tất cả đều chung một suy nghĩ về tương lai sáng lạn của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh...

Ông Powell hy vọng trong tương lai, hai nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ông nói: "Điều này rất quan trọng, bởi thế hệ trẻ sẽ có cơ hội tham gia thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước chúng ta." Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại, bởi mặc dù đã mang lại hiệu quả, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Về khía cạnh chính trị, ông hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng bền vững hơn.

Lễ hội Việt Nam chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã khép lại với thành công vang dội nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của cơ quan đại diện ngoại giao, bà con kiều bào, du học sinh, trí thức trẻ và các công ty, nhà hàng Việt Nam. Chia tay lễ hội, bạn bè ra về với dư âm còn đọng mãi và hẹn năm sau tái ngộ, như mong muốn của bà Arnold rằng VOF sẽ diễn ra thường xuyên để trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa London./.

Theo (vietnamplus.vn) - HL

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.