Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 11/6, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Anh Sơn, Quỳnh Lưu.

Tại huyện Anh Sơn, các ông: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trả lời kiến nghị cử tri thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Đặng Dương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trả lời kiến nghị cử tri thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Đặng Dương
Tại buổi tiếp xúc đã có 11 kiến nghị của cử tri thuộc các nhóm vấn đề như: tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn thị trấn chậm; đường giao thông thị trấn đi bản Vều, xã Phúc Sơn xuống cấp cần được quan tâm sửa chữa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ thị trấn khang trang hơn; đấu tranh với tín dụng đen; ô nhiễm môi trường do Công ty Xi măng Sông Lam gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh;...

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh; các vấn đề khác sẽ được đoàn tiếp thu, tổng hợp và kiến nghị trong kỳ họp tới.

                                                          Đặng Dương

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc với cử tri xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hoa Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hoa Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Cử tri đã phản ánh 7 ý kiến với 24 nhóm vấn đề như: chủ trương sáp nhập thôn, bản gặp nhiều khó khăn do địa bàn mở rộng, dân số đông; tuyến đường Cạnh Tranh dài 7 km trên địa bàn xã Hoa Sơn được thi công giai đoạn 1 đưa vào sử dụng năm 2012 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm để thi công giai đoạn 2 gồm nhựa hóa, bê tông hóa.

Các tuyến đường giao thông nguyên liệu mía vùng bãi Sông Lam, đường giao thông đi vào nhà máy sắn Hoa Sơn cũng xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân...

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác cử tri phản ánh, vị đại biểu này hứa sẽ tổng hợp đầy đủ để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới để xem xét, giải quyết.

                 Thái Hiền

Sáng 11/6, tại xã Quỳnh Thọ, ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Quỳnh Thọ, Sơn Hải, An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

Cử tri xã An Hòa đề nghị có chính sách quan tâm đến nghề muối. Ảnh: Hồng Diện
Cử tri xã An Hòa đề nghị có chính sách quan tâm đến nghề muối. Ảnh: Hồng Diện
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: cần có chính sách để nhân dân gắn bó với nghề làm muối vì giá quá thấp; cần quan tâm nâng cấp Tỉnh lộ 537B đoạn từ trường mầm non An Hòa lên xã Quỳnh Bá vì đoạn đường này quá chật hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông; tăng tỷ lệ điều tiết từ nguồn đấu giá đất ở để cho các xã có thêm nguồn xây dựng nông thôn mới.
Cử tri xã Sơn Hải kiến nghị lên tỉnh, huyện cần quan tâm, nạo vét, nâng cấp Lạch Thơi để phương tiện tàu thuyền ra vào được thuận lợi; tăng cường kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn ra vào địa bàn để khống chế và phòng ngừa, hạn chế dịch tả lợn châu Phi lây lan ra nhiều địa phương của huyện.

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đối với một số nội dung không thuộc thẩm quyền các đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên cấp trên xem xét và có hướng giải quyết kịp thời.

Hồng Diện

Cũng tại Quỳnh Lưu, trong sáng 11/6, tại xã Quỳnh Mỹ, ông Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Mỹ và thị trấn Cầu Giát.

Cử tri thị trấn Cầu Giát và xã Quỳnh Mỹ đã bày tỏ ý kiến, tâm tư của mình liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế - xã hội như: xuất khẩu lao động, rác thải nông thôn, ô nhiễm môi trường ở các tuyến kênh mương nội đồng.

Cử tri phát biểu ý kiến tại điểm tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.
Cử tri phát biểu ý kiến tại điểm tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.
Tuyến kênh N13 đoạn qua xã Quỳnh Mỹ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên do thiết kế không hợp lý nước chỉ vào mà không ra được nên khi mưa ở đây thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng; quan tâm xây dựng thêm một trạm điện hạ thế vì hiện nay điện ở vùng trung tâm xã Quỳnh Mỹ nguồn điện rất yếu, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của dân.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, thay mặt lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện đã giải trình một số vấn đề cử tri phản ánh, đồng thời hứa sẽ tổng hợp và có ý kiến lên cấp trên để xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thanh Toàn
Cũng trong sáng nay, tại xã Quỳnh Đôi, ông Tô Văn Thu - đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Yên.

Cử tri xã Quỳnh Đôi phản ánh thời gian gần đây chất lượng điện lưới sinh hoạt trên địa bàn xã quá yếu, nhất là vào những giờ cao điểm, đề nghị cấp trên xem xét dắm thêm trạm điện; có chính sách hỗ trợ nông dân diệt chuột vì hiện nay nạn chuột phá hoại mùa màng nhiều.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung
Trên địa bàn tỉnh và huyện hiện có nhiều dự án treo, thậm chí có những dự án đã kéo dài hàng chục năm không thi công hoặc không phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc quyết liệt để tránh lãng phí đất dự án trong khi dân không có đất sản xuất.

Cử tri Quỳnh Yên đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ sáp nhập thôn xóm để cán bộ an tâm công tác, tránh tư tưởng trông chờ, bị động; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số...

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Tô Văn Thu đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri phản ánh, đồng thời tổng hợp và có ý kiến lên cấp trên để xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Lê Nhung

* Cùng ngày, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã về tiếp xúc với cử tri xã Nam Sơn và Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Bà Võ Thị Minh sinh trả lời kiến nghị của cử tri xã Bắc Sơn, Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường
Bà Võ Thị Minh Sinh trả lời kiến nghị của cử tri xã Bắc Sơn, Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Trong buổi sáng, bà Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri xã Nam Sơn. Cử tri đề xuất một số vấn đề cần quan tâm giải quyết như: giải quyết việc làm cho con em cử tuyển; chuyển đổi và cấp đất rừng sản xuất cho nhân dân; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy;…

Chiều cùng ngày, bà Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc với cử tri xã Bắc Sơn. Theo đó, cử tri đề nghị kiện toàn đội ngũ cán bộ xã, đồng thời công tác cán bộ cần ưu tiên là người đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết đất rừng chồng lấn giữa nhân dân và lâm trường…

Bà Võ Thị Minh Sinh đã trả lời những nội dung cử tri phản ánh, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để trình HĐND tỉnh, và chuyển các cấp ngành liên quan xem xét.

 

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.