Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Hà Thảo (Đài TT – TH Quỳ Châu)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 13/6, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa, Thị xã Cửa Lò và các huyện Yên Thành, Quỳ Châu.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo trước đông đảo cử tri về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri Nguyễn Văn Hữu, xóm Tân Ấp, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa phản ánh tình trạng khai thác cát sỏi ồ ạt trên địa bàn. Ảnh: CTV
Cử tri Nguyễn Văn Hữu, xóm Tân Ấp, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa phản ánh tình trạng khai thác cát, sỏi ồ ạt trên địa bàn. Ảnh: CTV

* Tại thị xã Thái Hòa, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Đình Hòa - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên  và  Môi trường và bà Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa tiếp xúc cử tri các xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Tiến.

Bên cạnh bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, nhiều cử tri cũng phản ánh, đề xuất những vấn đề vướng mắc, bức xúc đang đặt ra. Cử tri xã Nghĩa Hòa có 19 lượt ý kiến phản ánh tình trạng khai thác cát, sỏi ồ ạt diễn ra trên địa bàn, gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương; tình trạng xuống cấp một số tiêu chí nông thôn mới; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm tại một số xóm trên địa bàn; tình trạng Trạm bơm thủy lợi bản Mồng không phát huy hiệu quả, gây lãng phí…

Còn cử tri xã Nghĩa Tiến có 17 lượt ý kiến xung quanh các vấn đề: cần nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn do một số khu vực dây điện xuống cấp không an toàn, điện yếu ảnh hưởng tới sinh hoạt, nhất là khu vực gần Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An; vấn đề sát nhập xóm; Vấn đề ranh giới 364 giữa Nghĩa Tiến và Tây Hiếu tồn tại nhiều năm nay…

Hải Yến - Hoàng Long

(Đài Thái Hòa)

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hải. Ảnh: CTV
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hải. Ảnh: CTV

* Tại thị xã Cửa Lò, đại biểu HĐND tỉnh là bà Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy cùng đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri phường Nghi Hải trước kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri phường Nghi Hải nêu rõ những thắc mắc, kiến nghị như: nguyên nhân chưa cấp quyền sử dụng đất cho 87 hộ dân; Kho xăng dầu Nghi Hương gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân; vẫn còn những doanh nghiệp bán hàng đa cấp lừa đảo nhân dân để bán hàng kém chất lượng; mương thoát nước đường ven sông Lam và ở khối Tân Lộc có đoạn còn gây ngập úng vào mùa mưa bão…

Các ý kiến cũng băn khoăn vấn đề cung ứng nguồn điện trong mùa nắng nóng; hợp đồng với công ty môi trường còn vi phạm đề án bảo vệ môi trường; công ty cấp nước Cửa Lò cung cấp nước chưa đủ cho dân sử dụng và nguồn nước còn bị bẩn; cần mở rộng các trục đường song song với đường Bình Minh đến sân gôn…

Nguyễn Hương

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TX. Cửa Lò

Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: CTV
Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: CTV

* Tại huyện Yên Thành, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Thành.

Cử tri đã có 10 lượt ý kiến, kiến nghị lên HĐND tỉnh, huyện liên quan đến giao thông, đất đai, tài nguyên, môi trường, chế độ đãi ngộ cho người có công... Cử tri mong muốn sớm triển khai tu sửa tuyến đường Bệnh viện huyện đi Tân Thành, thường xuyên kiểm tra và có giải pháp, chế tài xử lý mạnh những trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường; cần tăng cường xử lý nạn ma túy, pháo nổ, súng đạn hơi; chấn chỉnh nạn tham nhũng vặt của bệnh viện tuyến  huyện, tuyến tỉnh.…

Các ý kiến cũng băn khoăn trước nguy cơ ô nhiễm khi hệ thống xả thải của khu du lịch sinh thái Mường Thanh, tại xã Diễn Lâm (Diễn Châu) đổ xuống lòng đập Mả Tổ, ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống người dân khu vực hạ lưu.

Phan Hiền - Anh Tuấn

Đài Yên Thành

Đông đảo cử tri Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc. Ảnh: CTV
Đông đảo cử tri Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc. Ảnh: CTV

* Tại huyện Quỳ Châu, đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Lục Thị Liên - Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh và ông Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu tiếp xúc cử tri 3 xã Châu Phong, Châu Hoàn và Diên Lãm.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị một số nội dung: đề nghị giao đất gần khu dân cư cho dân thiếu đất sản xuất và một số hộ chưa đủ đảm bảo quỹ đất sản xuất; quan tâm sớm đầu tư điện lưới quốc gia cho các bản chưa có điện để phục vụ dân sinh, ổn định phát triển kinh tế địa phương; thực tế các đối tượng hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước; cầu treo vùng bản Nật Trên, Nật Dưới, Na Ngộm, xã Châu Hoàn đã xuống cấp, mong muốn các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cầu tràn đảm bảo an toàn;…

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ mong muốn duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông;  Hội nông dân được tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ để góp phần tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng...

 Việc bố trí Công an chính quy về làm trưởng Công xã còn bất cập khi chưa thể bố trí việc làm thay thế cho Công an xã đang đương nhiệm; Khó khăn trong công tác sáp nhập xóm, bản do các bản ở xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm địa hình cách xa, dân cư sống thưa thớt; Vấn nạn về ma túy ngày càng gia tăng; Phụ huynh đi làm ăn xa, không quan tâm, quản lý trẻ em trong dịp hè… cũng là những vấn đề được đề cập tại hội nghị tiếp xúc.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát và có lộ trình giải quyết cụ thể những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và gửi đầy đủ đến các cấp, các ngành có thẩm quyền.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.