Đại bộ phận công nhân công ty may ở xã Thanh Khê đã đăng ký đi làm việc trở lại sau khi ngừng việc tập thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, sau khi ngừng việc tập thể vì bị chậm lương, 250/320 công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sein Together Vinh Vina ở xóm Yên Lĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã đăng ký đi làm việc trở lại...

Sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Thanh Chương cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Thanh Khê (Thanh Chương) đã có mặt để cùng giải quyết sự việc.

Trước đó, do tháng 1 trùng vào lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn nên công ty đã cho công nhân ứng mỗi người 3.000.000 đồng. Theo thỏa thuận và ký kết hợp đồng thì lương tháng trước sẽ được trả vào ngày 10 của tháng sau liền kề.

bna-ngung-viec-thanh-chuong-anh-csc-4344.jpeg
Người lao động Công ty TNHH Sein Together Vinh Vina chưa vào nhà xưởng làm việc sáng 23/2. Ảnh: CSCC

Theo ghi nhận, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc công ty không thông báo chậm lương cho người lao động.

Cụ thể, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 19/2, có 320 công nhân của công ty đã trở lại làm việc bình thường. Đến 13 giờ 30 phút ngày 22/2, 95% công nhân ngừng việc với lý do muốn công ty trả hết lương tháng 1/2024.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sein Together Vinh Vina là doanh nghiệp sản xuất, gia công và xuất khẩu hàng may mặc thời trang dệt kim sang các thị trường Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Công đoàn cơ sở của công ty thuộc Công đoàn Công ty Dệt may Việt Nam.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi lãnh đạo ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, giám đốc hiện tại là ông Lee Young Jin - người Hàn Quốc. Sau khi nhậm chức, lãnh đạo công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, sản xuất và có thưởng Tết cho công nhân.

Đến ngày 22/2, vì công ty chưa thông báo việc chậm trả lương nên công nhân đã ngừng việc tập thể để yêu cầu trả lương. Vì là lãnh đạo mới nên công nhân cũng muốn biết quy định trả lương có thay đổi hay không.

Trước phản ứng của công nhân, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sein Together Vinh Vina đã đề nghị công nhân quay lại làm việc, đồng thời hứa trong ngày 23/2, công ty sẽ rút tiền để trả hết lương tháng 1/2024... Sáng 23/2, phía công nhân đã đưa ra thêm một số yêu cầu trong thời gian tới. Cụ thể: Tăng lương cơ bản; Trả lương theo thời gian chứ không theo sản phẩm như hiện nay; Nâng cao chế độ bữa ăn; Công nhân được dồn ngày nghỉ phép năm…

Lãnh đạo công ty đã làm thủ tục rút tiền để trả lương cho công nhân hết tháng 1/2024 trong ngày 23/2. Đồng thời, đã trả lời các kiến nghị như sau: Tăng lương tối thiểu vùng sẽ thực hiện từ 01/7/2024 theo quy định của Chính phủ Việt Nam; Từ ngày 01/3/2024 sẽ trả lương theo thời gian và nâng phụ cấp cho công nhân.

Lãnh đạo công ty này cũng cho biết, do mới tiếp nhận công ty nên đang tiếp tục nâng cấp đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện công ty đang sản xuất các đơn hàng trước đây, trong thời gian tới, công ty sẽ ký kết nhiều đơn hàng, sẽ tiếp tục nâng cao thu nhập và đời sống cho công nhân.

Đồng thời, nếu công nhân không đồng ý ngồi lại để đàm phán các yêu cầu, công ty sẽ trả hết lương tháng và tạm thời đóng cửa để thực hiện tuyển dụng mới.

Với sự hỗ trợ, tư vấn của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cuối buổi sáng nay, các bên đã thống nhất cho công nhân nghỉ làm hôm nay và ngày mai (ngày Rằm tháng Giêng). Đầu tuần sau, thứ Hai, ngày 26/2, công ty sẽ mở cửa để công nhân trở lại làm việc bình thường.

Trước mắt, 250 công nhân đã đăng ký trên zalo của Công đoàn công ty này sẽ đi làm trở lại.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.