#đại dịch Covid-19

73 kết quả

Omicron là sự kết thúc 'hợp lý' cho đại dịch ở châu Âu

Omicron là sự kết thúc 'hợp lý' cho đại dịch ở châu Âu?

Ngày 23/1, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge dự đoán biến thể Omicron có thể lây nhiễm cho 60% người dân châu Âu từ nay tới tháng 3. Như vậy, đã bắt đầu một giai đoạn mới của đại dịch COVID-19 trong khu vực và có thể khiến đại dịch gần kết thúc.
Thông tin nổi bật ngày 14/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/1

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy hợp tác và phát triển với Gifu (Nhật Bản); 10 doanh nghiệp của Nghệ An nộp thuế cao nhất năm 2021; Siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 ở nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh; Đóng nước hệ thống ba ra Đô Lương; Cam Xã Đoài bán với giá từ 70.000 đồng/quả vẫn cháy hàng… là những thông tin nổi bật ngày 14/1.
Lại giở trò 'núp bóng Covid-19' để xuyên tạc quyền tự do đi lại của công dân

Lại giở trò 'núp bóng Covid-19' để xuyên tạc quyền tự do đi lại của công dân

(Baonghean.vn) - Đại dịch Covid-19 và các biến thể hoành hành trên toàn cầu. Đối phó với tình hình dịch, các quốc gia trên thế giới đã áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có cả ban bố Lệnh tình trạng khẩn cấp... Cũng như nhiều quốc gia, ở Việt Nam, tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng, chống đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp. Thế nhưng một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí ở nước ngoài lại giở trò “núp bóng” Covid-19 để xuyên tạc chống phá Việt Nam.
Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2021, khu du lịch biển Cửa Lò và nhiều điểm du lịch ở Nghệ An đều trong tình trạng vắng khách. Ảnh: Lê Thắng

Du lịch Nghệ An đang nỗ lực khôi phục theo 3 giai đoạn trong trạng thái bình thường mới

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, tại phiên thảo luận tại hội trường của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An thông tin về những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, đồng thời mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp từ nhiều phía để thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.
Thông tin nổi bật ngày 30/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/10

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên làm việc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng; Nghệ An tiếp tục đối diện với những diễn biến mới của đại dịch Covid-19; nhiều vấn đề đặt ra cho công tác phòng chống dịch trong bối cảnh mới… là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 30/10.
Nỗ lực thu ngân sách ở Quế Phong

Nỗ lực thu ngân sách ở Quế Phong

(Baonghean) -Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc thu thuế trên địa bàn huyện Quế Phong gặp nhiều khó khăn. Thời gian của năm không còn nhiều, Chi cục Thuế Phủ Quỳ I đang đưa ra những giải pháp cụ thể để thu ngân sách Nhà nước đạt kế hoạch năm.
Thông tin nổi bật ngày 3/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

(Baonghean.vn) - Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Nghệ An ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới; Tập trung khắc phục công trình thủy lợi hư hỏng sau mưa lũ; Khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án "Giả mạo trong công tác"… là những thông tin nổi bật trong ngày 3/10.
Kỳ 2: Mong ước an cư

Giữ chân lao động: Kỳ 2: Mong ước an cư

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến nhiều lao động Nghệ An tại các tỉnh phía Nam và phía Bắc đã bất đắc dĩ phải về quê tránh dịch. Cũng như các tỉnh miền Trung, chỉ trong một thời gian ngắn Nghệ An đã tiếp nhận hàng chục ngàn lao động tha hương về quê, trong đó có những hoàn cảnh khó khăn, éo le. Vấn đề đặt ra là sau khi thực hiện xong các quy định về phòng dịch, Nghệ An đã và sẽ làm gì để giữ chân lao động ở lại quê hương an cư?
Thế giới và những biến động

20 năm sau vụ khủng bố 11/9/2001: Thế giới và những biến động

(Baonghean.vn) - Có 5 sự kiện tạo nên diện mạo lịch sử thế giới giai đoạn 11/9/2001 - 11/9/2021: Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc dẫn đến trọng tâm chiến lược toàn cầu chuyển từ châu Âu - Đại Tây Dương sang châu Á - Thái Bình Dương; Đại dịch Covid-19; Cuộc chiến chống khủng bố; Kinh tế thế giới lâm vào 2 cuộc khủng hoảng; Các đột biến về biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.
‘Nội công, ngoại kích’ - thủ đoạn nguy hiểm chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19

‘Nội công, ngoại kích’ - thủ đoạn nguy hiểm chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đồng lòng, chung sức chiến đấu chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” thì một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động lại coi đây là cơ hội để chống phá Việt Nam. Núp bóng phòng, chống đại dịch Covid-19, chúng móc nối trong - ngoài bằng nhiều chiêu thức hòng xuyên tạc các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tạo đồng thuận trong phòng, chống dịch

Tạo đồng thuận trong phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã và đang được triển khai rất quyết liệt trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, yếu tố quan trọng được đặt lên hàng đầu và trước hết là công tác dân vận với cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng làm dân vận, tạo nên sức mạnh, sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch.
Thế giới nói gì về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch?

Thế giới nói gì về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch?

(Baonghean.vn) - Đại dịch Covid-19 diễn ra ở cấp độ toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thông thế giới vẫn lạc quan rằng, nếu biết tận dụng những lợi thế riêng biệt, nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua những thách thức mà đại dịch đặt ra, trở thành điểm đến của nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Thông tin nổi bật ngày 28/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8

(Baonghean.vn) - Sáng 28/8, tại cuộc họp trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong bối cảnh năm học mới đang đến gần. Trong khi đó, sáng nay ở Nghệ An ghi nhận 7 ca nhiễm mới, thấp hơn rất nhiều so với ngày trước đó. Và theo thông tin, qua sàng lọc cho gần 300.000 người dân thành phố Vinh đã phát hiện 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.