Đại học Vinh trao tặng 10 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) – Ngày 27/1, tại xã Châu Thái (Quỳ Hợp), Trường Đại học Vinh tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa và bò sinh sản cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tham dự lễ trao tặng có GS.TS Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh; ông Võ Sỹ Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; đại diện lãnh đạo xã Châu Thái và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Xã Châu Thái có 1.746 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, hộ nghèo chiếm 34,19%. Đây là địa phương được trường ĐH Vinh nhận giúp đỡ theo phân công của UBND tỉnh Nghệ An.

GS.TS Đinh Xuân Khoa trao tấm biển biểu trưng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho ông Võ Sỹ Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.
GS.TS Đinh Xuân Khoa trao tấm biển biểu trưng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho ông Võ Sỹ Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.

10 căn nhà tình nghĩa ở xã Châu Thái được trường ĐH Vinh khởi công xây dựng từ cuối năm 2015, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng và hoàn thành vào đúng dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, góp phần giúp các hộ nghèo trong xã được đón Tết an vui hơn.

Trao bảng nhà tình nghĩa và chìa khóa nhà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trao bảng nhà tình nghĩa và chìa khóa nhà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, nhà trường trao tặng cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã 10 con bò sinh sản.  Tổng trị giá các phần quà là 950 triệu đồng.

Niềm vui của người dân Châu Thái khi nhận món quà đầy ý nghĩa trong dịp Tết đến, xuân về.
Niềm vui của người dân Châu Thái khi nhận món quà đầy ý nghĩa trong dịp Tết đến, xuân về.
Đại diện trường ĐH Vinh cùng người dân xã Châu Thái chụp hình kỷ niệm trước ngôi nhà tình nghĩa khang trang
Đại diện Trường ĐH Vinh, lãnh đạo chính quyền các cấ[ cùng người dân xã Châu Thái trước ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Vi Đức Pồn (xóm Pù Sành, Châu Thái).

Được biết, ngoài chương trình này, hoạt động tình nghĩa giúp người nghèo đón Tết Bính Thân 2016 còn được trường ĐH Vinh triển khai ở 6 huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳnh Lưu và Yên Thành với tổng trị giá quà và tiền mặt là hơn 300 triệu đồng; trao học bổng, trợ cấp và quà Tết cho sinh viên nghèo, mồ côi hơn 450 triệu đồng.

Số tiền được trích từ quỹ đóng góp ngày lương của cán bộ, giảng viên trường ĐH Vinh và nguồn vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp. 

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.