Đại học Y khoa Vinh tưng bừng tết Lào Bupimay

(Baonghean.vn) - Trong khi ở khắp nước Lào anh em đang tưng bừng vào hội té nước đón tết cổ truyền dân tộc thì các sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Y khoa Vinh cũng đón tết tưng bừng không kém.
Chiều 14/4, tại Đại học Y khoa Vinh, nhà trường phối hợp Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An, tổ chức lễ đón tết Bunpimay 2015, tết cổ truyền dân tộc Lào cho các lưu học sinh đang học tập tại trường.
Các đại biểu Việt Nam và quốc tế cùng tham dự lễ đón năm mới với sinh viên Lào tại Đại học Y khoa Vinh
Các đại biểu tham dự lễ đón năm mới với sinh viên Lào tại Đại học Y khoa Vinh
Các đại biểu Việt Nam và quốc tế cùng tham dự lễ đón năm mới với sinh viên Lào tại Đại học Y khoa Vinh
Các đại biểu dự lễ đón năm mới với sinh viên Lào tại Đại học Y khoa Vinh
Tiết mục múa tập thể do sinh viên Lào biểu diễn
Tiết mục múa tập thể do sinh viên Lào biểu diễn
Hội hữ nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An tặng học bổng cho sinh viên Lào
Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An tặng học bổng cho sinh viên Lào
Đại diện sinh viên Lào phát biểu cảm tưởng
Đại diện sinh viên Lào phát biểu cảm tưởng
Vui chung lễ chúc phước năm mới theo phong tục Lào
Vui chung lễ chúc phước năm mới theo phong tục Lào
Vui chung lễ chúc phước năm mới theo phong tục Lào
Vui chung tết Lào
Vui chung lễ chúc phước năm mới theo phong tục Lào
Lễ chúc phước năm mới theo phong tục Lào
Tại buổi lễ, các sinh viên Lào đã cùng giao lưu với sinh viên Việt Nam qua một số tiết mục ca múa và nhảy tập thể, làm nổi bật mối tình thủy chung keo sơn của hai dân tộc Lào - Việt. Các sinh viên đã được té nước cầu chúc phước và buộc chỉ cổ tay chúc mừng năm mới. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện sinh viên Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo đã quan tâm chăm sóc dạy dỗ kiến thức cho các em, bên cạnh đó cũng luôn quan tâm văn hóa tinh thần, phong tục tập quán đối với các em. Tuy sống xa quê hương đất nước nhưng những thời khắc đón năm mới này các em như được sống trên chính quê hương mình.
Đại học Y khoa Vinh hiện có 54 sinh viên Lào theo học, đến từ các tỉnh Bolikhamxay, Xiengkhouang và Huaphanh theo chương trình hợp tác đào tạo giáo dục với tỉnh Nghệ An.
Nhân dịp này hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An đã tặng các sinh viên Lào có thành tích xuất sắc trong học tập 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.
Quốc Khánh – Truyền hình Quốc hội tại Nghệ An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.