Đại hội Công đoàn huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra nhiều giải pháp đảm bảo lợi ích người lao động

Quỳnh Trang - Minh Thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6 và 7/6, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội Công đoàn lần X nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên công đoàn thuộc 121 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn có 14 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu chưa đạt. Nổi bật với hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động được triển khai với nhiều cách làm được đổi mới, thiết thực và kịp thời như: Chương trình “Tết Sum vầy” với hơn 2.000 suất quà được trao cho công nhân lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 nhà "Mái ấm Công đoàn"cho các đoàn viên, với tổng kinh phí 445 triệu đồng; Giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vay vốn giải quyết việc làm” cho 30 lượt đoàn viên vay phát triển kinh tế; “Chương trình phúc lợi đoàn viên” với một số thỏa thuận có hiệu quả như thay dầu xe máy miễn phí, nâng cao chất lượng bữa ăn ca…

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ bà con nhân dân xóm An Phú, xã Nghĩa An xây dựng sân bóng chuyền. Ảnh: Minh Thái

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ bà con nhân dân xóm An Phú, xã Nghĩa An xây dựng sân bóng chuyền. Ảnh: Minh Thái

Liên đoàn Lao động huyện cũng giới thiệu 257 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp và 210 người. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập và ra mắt Chi bộ Đảng tại 5 Doanh nghiệp với 40 đảng viên; Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được quan tâm, với nhiều hình thức như: Mô hình "Sức khỏe của bạn" với gần 1.000 lượt nữ công nhân được khám sức khỏe sinh sản, cấp phát thuốc miễn phí...

Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực, ý thức, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Cùng đó, góp phần xây dựng Nghĩa Đàn đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025, từng bước trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức "Gian hàng 0 đồng" cho công nhân Nhà máy gạch Tuynel Nghĩa Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức "Gian hàng 0 đồng" cho công nhân Nhà máy gạch Tuynel Nghĩa Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội nhất trí bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 14 đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh được tổ chức trong thời gian tới. Ông Trần Văn Dương được bầu tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.