Đại hội Đảng bộ phường Hưng Bình (thành phố Vinh), nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư, để xây dựng phường Hưng Bình giàu mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị, cần quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường.

Sáng 21/5, Đảng bộ phường Hưng Bình (TP Vinh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Trần Ngọc Tú -Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh; đại diện các ban, ngành của TP Vinh và 237 đảng viên đại diện cho hơn 1.400 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Là phường trung tâm của thành phố, nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Hưng Bình đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả lĩch vực.

5 năm qua, kinh tế tăng trưởng với tốc độ bình quân trên 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm trên 65%.

Nhiều doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh dịch vụ với nhiều ngành nghề tương đối đa dạng như khách sạn, nhà hàng, hàng may mặc sẵn,… tuyến phố chuyên kinh doanh điện thoại di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quần áo may mặc trên đường Nguyễn Văn Cừ được hình thành khá rõ nét.

Đời sống nhân dân được nâng cao, số hộ giàu và khá tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%. Hưng Bình là một trong những phường có thu thường xuyên lớn, nằm trong tốp đầu của thành phố.

Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình, TP Vinh Hoàng Thị Thanh Loan trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình (TP Vinh) Hoàng Thị Thanh Loan trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý đô thị, đất đai từng bước đi vào nề nếp. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phường tích cực duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" gắn với các mô hình tự quản trong dân cư; Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt 94,3%.

Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được nhiều công trình thiết yếu như trường học, đường giao thông, nhà văn hóa với tổng kinh phí 96 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và toàn diện. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy học.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chăm lo, hoạt động chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện được thực hiện kịp thời và thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng MTTQ và các đoàn thể được chú trọng, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, các ý kiến đều thể hiện rõ tinh thần xây dựng Đảng, thẳng thắn và trí tuệ tham gia vào báo cáo chính trị và xây dựng Nghị quyết, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát triển dịch vụ thương mại

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Lê
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh, thành phố Vinh đang tập trung nguồn lực để xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng trên 10 lĩnh vực theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Hưng Bình xác định mục tiêu là xây dựng phường giàu mạnh, cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị. Mục tiêu đó phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Để hiện thực hóa điều đó, đòi hỏi sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường Hưng Bình.

Định hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đề nghị phường Hưng Bình cần xác định mũi nhọn phát triển kinh tế của phường là dịch vụ, thương mại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đặc biệt là tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị để tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ phát triển, tranh thủ tối đa lợi thế của phường gần tuyến phố đi bộ của thành phố Vinh sắp khai trương để có hướng phát triển dịch vụ về đêm trên các tuyến đường giàu tiềm năng dịch vụ trên địa bàn như: Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, củng cố các tuyến phố chuyên kinh doanh rõ nét hơn.

Cùng đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã chợ Cửa Bắc theo hướng chuyển đổi mô hình hoạt động gắn với tích cực tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương có phương án kêu gọi đầu tư xây dựng mới nhằm khai thác chợ hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phường tiếp tục làm tốt công tác thu ngân sách gắn với chống thất thu hiệu quả, nhất là nguồn thu từ dịch vụ cho thuê ốt, địa điểm kinh doanh, dịch vụ.

Đồng thời phường cần bám quy hoạch phân khu của phường để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai. Phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang các tuyến đường nội khối, liên khối tạo diện mạo bộ mặt cảnh quan đô thị của phường lõi trung tâm thành phố khang trang hơn, sạch đẹp hơn.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phường cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả,…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ phường Hưng Bình  bầu đồng chí Hoàng Thị Thanh Loan tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.