Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Nghĩa Đàn lần thứ V

(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, Hội LHTN huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và huyện Nghĩa Đàn.
Ủy ban Hội LHTN huyện khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) ra mắt Đại hội
Ủy ban Hội LHTN huyện Nghĩa Đàn khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) ra mắt Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đạt được những kết quả đáng khích lệ. các cuộc vận động thu được nhiều hiệu quả như “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, tổ chức trên 850 điễn đàn hoạt động về giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 120 lớp học nghề miễn phí cho hơn 2000 lượt học viên, 292 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 208 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông…; cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, thành lập CLB thầy thuốc trẻ Nghĩa Đàn có những hoạt động thiết thực, Quỹ Mùa đông ấm trao tặng hơn 300 suất quà trị giá 95 triệu đồng cho các đối tượng khó khăn, chính sách. Quyên góp nhiều đồ dùng, tiền được gần 50 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình biên giới - hải đảo”, tổ chức 4 đợt “Hiến máu tình nguyện” thu được 857 đơn vị máu.
Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” thu được nhiều hiệu quả với các mô hình như CLB nuôi ong của đơn vị Nghĩa Khánh, phối hợp với các cơ quan khác tổ chức các dạy nghề cho thanh niên, khuyến khích thanh niên hăng say kinh doanh sản xuất phát triển kinh tế. Các chương trình, hoạt động “Khi Tổ quốc cần”, xây dựng phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều các làm mới, sáng tạo, phát động cuộc thi viết “Tuổi trẻ Nghĩa Đàn với biển đảo quê hương”, chương trình giao lưu văn nghệ, quên góp thiết thực đến các đội tượng cụ thể trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo phát triển thể chất cho thanh niên cũng được chú trọng. Ngoài những mặt đã đạt được thì báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Với khẩu hiệu hành động: “Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương Nghĩa Đàn giàu đẹp, văn minh”, Hội LHTN huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản: Thành lập mới, duy trì các câu lạc bộ, đội nhớm, phát huy hiệu quả, kết nạp từ 1500 - 2000 hội viên mới, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 80%; xây dựng được ngân hàng bò sinh sản 8-10 con, xây dựng mới 15 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; vận động hiến máu tình nguyện 1000 đơn vị máu; tặng được 50 suất quà trị giá khoảng 25 triệu đồng. Hằng năm, đảm nhận từ 02 - 03 công trình thanh niên cấp huyện; xây dựng từ 5 - 10 mô hình đám cưới theo nếp sống mới...
Đại hội bầu ra Ủy ban Hội LHTN khóa V gồm 23 người, đồng chí Lê Thị Thanh - Phó Bí thư Huyện đoàn được bầu làm Chủ tịch. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội Hội LHTN tỉnh khóa V trong thời gian tới.
Dịp này, Đại hội đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 2 đồng chí vì đã có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. 
Thái Trường
Huyện ủy Nghĩa Đàn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.