Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho địa điểm diễn ra các hoạt động của Đại hội.

Tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, địa điểm diễn ra Đại hội, Công ty Điện lực Nghệ An đã chuẩn bị và lập phương án cấp điện bằng 3 nguồn lưới điện. Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra cụ thể nguồn điện nội bộ trong Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, Trạm biến áp Nhà Văn hóa, xử lý kịp thời những khiếm khuyết.

Ông Lê Quang Thanh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng
Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: Phan Thủy

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Trong thời gian diễn ra chương trình Đại hội, Công ty sẽ đảm bảo cấp điện bằng 3 nguồn. Điều 01 máy có công suất 1.000kVA (MF1), chạy trực tiếp cấp điện cho hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, hệ thống ánh sáng trong Nhà Văn hóa lao động, hệ thống điều hòa và truyền hình. 01 máy có công suất 250kVA chạy dự phòng cho MF1 cấp điện cho hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, hệ thống ánh sáng trong Nhà Văn hóa lao động và truyền hình. Nguồn 3 là nguồn lưới điện Quốc gia dự phòng cho MF1 cấp điện cho hệ thống điều hòa, hệ thống ánh sáng ngoài Nhà Văn hóa lao động và hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, hệ thống ánh sáng trong Nhà Văn hóa lao động và truyền hình. Các điểm cầu dao, máy phát đều bố trí người trực 24/24h nếu có sự cố sẽ đổi nguồn một cách nhanh nhất".

Ngoài khu vực trung tâm diễn ra Đại hội, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố tăng tần suất công tác kiểm tra lưới điện, kiểm tra trạm biến áp phân phối và thực hiện xử lý các khiếm khuyết nhằm đảm bảo việc cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các trung tâm truyền thông và các địa phương phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình, phát thanh trực tiếp các nội dung của Đại hội”.

Kiểm tra thông số kỹ thuật máy phát 250 kVA phục vụ Đại hội Đảng
Kiểm tra thông số kỹ thuật máy phát 250 kVA. Ảnh: Phan Thủy

Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã hướng dẫn các đơn vị chức năng tăng cường bảo vệ an ninh các trạm biến áp, lưới điện trung áp, hạ áp cấp cho Đại hội. Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Nghệ An đã sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.