Đám cưới trong mơ của tiểu thư, công tử tỷ phú Mỹ và Israel

Đám cưới 20 triệu đô của con gái, con trai hai nhà tỷ phú Mỹ và Israel diễn ra tại Pháp, với 600 khách và an ninh được thắt chặt.

Chú rể là Alberto Mugrabi, 46 tuổi, con trai của tỷ phú Jose Mugrabi, người Israel đang sống tại Mỹ. Ông Jose là nhà khai thác công nghiệp, cũng là một trong những người sở hữu bộ sưu tập tranh nghệ thuật lớn nhất thế giới.Cô dâu là Colby Jordan, 23 tuổi, con gái của tỷ phú người Mỹ John W.Jordan II, chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Jordan có trụ sở tại New York.  
Chú rể là Alberto Mugrabi, 46 tuổi, con trai của tỷ phú Jose Mugrabi, người Israel đang sống tại Mỹ. Ông Jose là nhà khai thác công nghiệp, cũng là một trong những người sở hữu bộ sưu tập tranh nghệ thuật lớn nhất thế giới. Cô dâu là Colby Jordan, 23 tuổi, con gái của tỷ phú người Mỹ John W.Jordan II, chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Jordan có trụ sở tại New York.   
Cô dâu Jordan chụp ảnh cùng dàn phù rể. Lễ cưới tổ chức ở khách sạn Cap-Eden-Roc, vùng Antibes, đông nam nước Pháp, ước tính tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, theo Pagesix.
Cô dâu Jordan chụp ảnh cùng dàn phù rể. Lễ cưới tổ chức ở khách sạn Cap-Eden-Roc, vùng Antibes, đông nam nước Pháp, ước tính tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, theo Pagesix.
Tỷ phú Jordan dẫn con gái đi dọc đường hoa tới nơi làm lễ. 
Tỷ phú Jordan dẫn con gái đi dọc đường hoa tới nơi làm lễ. 
Cô dâu Jordan là một
Cô dâu Jordan là một "fashion blogger", người chuyên viết blog thời trang nổi tiếng, còn chú rể cũng làm kinh doanh nghệ thuật, nên khách mời của họ đều là bạn bè trong giới giải trí và nghệ thuật.  Cặp đôi mời 600 khách, trong đó có nhiều người nổi tiếng như siêu mẫu Karlie Kloss và Heidi Klum, chị em diễn viên song sinh Olsen, Công chúa Beatrice xứ York, Anh. 
Siêu mẫu Karlie Kloss (trái) và Công chúa Beatrice (phải). Đám cưới diễn ra trong ba ngày, từ 22-24/9. Trong ngày đầu tiên, khách mời dự tiệc tối chào mừng tại nhà hàng hải sản Tetou. Ngày thứ hai, sau tiệc ban ngày bên hồ bơi, khách dùng bữa tối tại biệt thự Villa Eilenroc do bố mẹ chú rể mời, có ban nhạc Gipsy Kings biểu diễn. 
Siêu mẫu Karlie Kloss (trái) và Công chúa Beatrice (phải).  Đám cưới diễn ra trong ba ngày, từ 22-24/9. Trong ngày đầu tiên, khách mời dự tiệc tối chào mừng tại nhà hàng hải sản Tetou. Ngày thứ hai, sau tiệc ban ngày bên hồ bơi, khách dùng bữa tối tại biệt thự Villa Eilenroc do bố mẹ chú rể mời, có ban nhạc Gipsy Kings biểu diễn. 
Owen Wilson, diễn viên nổi tiếng Hollywood làm phù rể, bắt tay với Baker, con trai nhà tài phiệt bất động sản Aby J.Rosen người Mỹ. 
Owen Wilson, diễn viên nổi tiếng Hollywood làm phù rể, bắt tay với Baker, con trai nhà tài phiệt bất động sản Aby J.Rosen người Mỹ. 
Cô dâu hôn chú rể (trái) và chụp ảnh cùng Carlos Souza - đại sứ thương hiệu nhãn hàng thời trang Valentino của Italy (phải).
Cô dâu hôn chú rể (trái) và chụp ảnh cùng Carlos Souza - đại sứ thương hiệu nhãn hàng thời trang Valentino của Italy (phải).
Tất cả khách mời đều được phát thẻ ra vào có mã số riêng, kể cả chú rể. Trước đám cưới, khách mời được cảnh báo lễ cưới sẽ được
Tất cả khách mời đều được phát thẻ ra vào có mã số riêng, kể cả chú rể. Trước đám cưới, khách mời được cảnh báo lễ cưới sẽ được "bảo vệ an ninh cấp Nhà Trắng", và sẽ không thể đăng ảnh lên mạng xã hội lúc diễn ra sự kiện. Vì thế, sau khi đám cưới kết thúc, ảnh về lễ cưới mới được bạn bè cô dâu chú rể đăng lên mạng xã hội.
Đôi giày có gót hình cô dâu chú rể mà cô dâu đi vào tiệc chào mừng tối 22/9.
Đôi giày có gót hình cô dâu chú rể mà cô dâu đi vào tiệc chào mừng tối 22/9.
Lễ cưới chính thức được tổ chức vào ngày 24/9, sau đó, khách sẽ dùng tiệc trong căn phòng tràn ngập hoa hồng đỏ. 
Lễ cưới chính thức được tổ chức vào ngày 24/9, sau đó, khách sẽ dùng tiệc trong căn phòng tràn ngập hoa hồng đỏ. 
"Không khóc lóc xấu xí vào ngày 24/9", là dòng chữ in trên chiếc khăn tay tặng khách dự đám cưới.
"Không khóc lóc xấu xí vào ngày 24/9", là dòng chữ in trên chiếc khăn tay tặng khách dự đám cưới. 
Trứng cá muối caviar phục vụ trong tiệc cưới. 
Trứng cá muối caviar phục vụ trong tiệc cưới. 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.