(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay Kiev đang hướng tới một "mùa chính trị rất khó khăn" với việc nước này có khả năng bị đẩy vào đàm phán với Nga.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phương Tây không tạo điều kiện.
(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mỹ, Anh, Pháp và Đức không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình lập lại hòa bình ở Ukraine, họ là những bên tham gia xung đột với Moskva.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/3 tuyên bố, nước này sẵn sàng đón nhận các đề xuất nghiêm túc nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine nhưng không chấp nhận tối hậu thư.
(Baonghean.vn) - Chính quyền Kiev cần sớm đàm phán với Moskva, nếu không quân đội Nga sẽ đè bẹp lực lượng vũ trang Ukraine, chính trị gia người Anh George Galloway nhận định.
Thực thi Hiệp định Paris 1973, lần đầu tiên trong lịch sử một cuộc hành quân thần tốc của phái đoàn Việt Nam từ Hà Nội đi vào lòng địch (Tân Sơn Nhất, Sài Gòn) bằng chính phương tiện của địch.
Washington dường như đã thay đổi lập trường về cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thúc giục các cuộc đàm phán trước khi mùa Đông bắt đầu, trong khi các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tiến hành cuộc trao đổi với Nga ở hậu trường.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, Ukraine đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình và muốn Nga thể hiện thiện chí đàm phán bằng cách đưa ra hành động.
Nga và Mỹ sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START đã bị tạm dừng kể từ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 8/11.
Các quan chức Mỹ được cho là đã cảnh báo riêng Chính phủ Ukraine rằng, sự mệt mỏi của các nước với Kiev sẽ tệ hơn nếu nước này tiếp tục không muốn đàm phán với Nga.
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga phản công và Kiev tố Nga tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu khiến hàng loạt khu vực mất điện.
Nga quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định.
(Baonghean.vn) - Hội đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã trở nên mang tính xây dựng, hai bên đang thảo luận về dự thảo của một thỏa thuận trong tương lai, Ihor Zhovkva - Phó trưởng Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Ông đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett triệu tập các cuộc đàm phán hòa bình ở Jerusalem.
Ngày 28/2, cuộc đàm phán Nga-Ukraine nhằm giải quyết tình hình của Kiev đã diễn ra tại tỉnh Gomel-Belarus. Hai bên đánh giá, đã đạt được một số điểm để có thể tiến hành vòng 2 trong những ngày tới.
Cả Nga và Ukraine vừa cho biết, đã không có bất kỳ đột phá nào trong cuộc đàm phán với Pháp và Đức tại Berlin hôm qua (10/2), nhằm tìm cách chấm dứt 8 năm xung đột dai dẳng ở miền Đông Ukraine.
Phương pháp tiếp cận chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn dựa trên các nguyên tắc về phạm vi ảnh hưởng, nhưng Hoa Kỳ thích lên án các quốc gia khác tuân thủ theo nguyên tắc tương tự vì an ninh của chính họ, theo tờ báo Mỹ The New York Times.