Đảng ta, chín mươi ba mùa Xuân!

Phan Tiến Hải (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chín mươi ba năm trước, khi đất nước chìm trong bóng đêm nô lệ, một đốm lửa được nhóm sáng lên dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930).

Thông tin về Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập được nhanh chóng truyền về và lan rộng khắp trong nước, làm nức lòng mọi người. Nhiều tổ chức đảng lần lượt được ra đời - Ngọn lửa cách mạng được nhân lên và thắp sáng từ đây.

Từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tranh vẽ minh họa

Từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tranh vẽ minh họa

Từ ngọn lửa ấy, Đảng ta đã hình thành nên con đường cách mạng mới, xây dựng một thế hệ đảng viên mới và thổi bùng cháy lên tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Và, khi đã có đủ tinh thần và lực lượng, thời cơ chín muồi đã tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta khắp ba miền đứng lên Tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công. Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Đại thoái vị - Đất nước tuyên bố được độc lập, Nhân dân được tự do - Niềm vui khôn tả của muôn người dân đất Việt!

Ba mươi năm sau đó, đất nước chìm đắm trong sự xâm lược của thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do - Chân lý đó không bao giờ thay đổi. Với con đường đã lựa chọn, bằng sự sáng suốt, tài tình và quyết tâm sắt đá, Đảng ta đã lãnh đạo Quân và Dân làm nên Chiến thắng Điện Biên - Lừng lẫy Năm châu, chấn động địa cầu; rồi "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" - Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải - Vui nào vui hơn!

Các đại biểu thông qua văn kiện Đại hội VI, xác lập đường lối Đổi mới ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thông qua văn kiện Đại hội VI, xác lập đường lối Đổi mới ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đất nước mới vừa trọn niềm vui không lâu thì phải đương đầu với bao khó khăn, thách thức, những tưởng không thể vượt qua được. Một lần nữa, với bản lĩnh Việt Nam, sự kiên định về con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới tại Đại hội VI (tháng 12/1986) và lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và đang vững bước đi lên trên con đường đó. Để rồi, "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay" - Thật tự hào biết bao!

Nhưng cũng trên chặng đường đó, có lúc, chúng ta không khỏi sự buồn đau khi Đảng có những bước đi sai lầm; đã có nhiều người không khỏi suy giảm niềm tin khi trong Đảng có những con sâu mọt làm hoen ố, làm xấu đi vai trò và vị thế của Đảng. Nhìn thấy điều sai, Đảng nhanh chóng tìm cách để sửa; tìm thấy kẻ xấu, Đảng đã và đang kiên quyết, kiên trì đấu tranh, loại trừ sâu mọt để làm trong sạch Đảng và lấy lại niềm tin trong Nhân dân. Điều đáng làm thì phải làm, bởi lợi ích của Dân tộc và của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đó chính là bản chất và bản lĩnh của Đảng ta đã được tôi luyện 93 năm qua - Âu, đó cũng điều đáng mừng vui!

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Bùi Đình Hòe ở xã Diễn Hoa (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Nguyệt An

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Bùi Đình Hòe ở xã Diễn Hoa (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Nguyệt An

Chín mươi ba năm qua - Trang lịch sử của Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng, đáng để cho mỗi chúng ta trân quý, biết tự hào, luôn giữ niềm tin và cùng chung tay viết nên trang sử mới. Và, cũng thật đáng xấu hổ với những ai đã làm mờ đi hay không biết, không quan tâm hoặc quay lưng, cố tình lãng quên trang sử đó.

Mừng Đảng ta chín mươi ba mùa Xuân và mong đất nước luôn tràn đầy sức Xuân nhờ có Đảng - ĐẢNG VỮNG MẠNH, ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN, DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN!

Thành phố Vinh treo cờ, băng rôn chào mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Thành phố Vinh treo cờ, băng rôn chào mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh tư liệu: Đức Anh

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.