Đảng ủy Quân sự Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận đánh giá những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chiều 10/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận đánh giá những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Thái Đức Hạnh, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng pháp luật các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng như Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021”, Đề án “Giúp đỡ, hỗ trợ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào”...

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện; chỉ đạo 7 huyện tổ chức tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ năm 2018…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Khắc Bang đã thông báo một số thông tin mới của toàn quân, của LLVT quân khu. “6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham mưu, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ trong khu vực phòng thủ tỉnh. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào…”, Thiếu tướng Trần Khắc Bang nói và đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân; tiếp tục tăng cường đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở cơ sở….

Lực lượng quân sự Nghệ An trong một buổi ra quân huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng quân sự Nghệ An trong một buổi ra quân huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp các lực lượng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Duy trì nghiêm các hoạt động huấn luyện, diễn tập; chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức tốt Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước…

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy quân sự tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.