Đánh bại U17 Bình Phước trên chấm luân lưu, U17 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Chơi hoàn toàn lấn lướt trước U17 Bình Phước. Tuy nhiên U17 Sông Lam Nghệ An vẫn phải nhờ đến những loạt đá luân lưu mới chính thức giành vé vào chơi trận bán kết U17 Quốc gia năm 2022.
U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu hoàn toàn áp đảo U17 Bình Phước. Ảnh: Chung Lê
U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu hoàn toàn áp đảo U17 Bình Phước. Ảnh: Chung Lê

U17 Sông Lam Nghệ An bước đến vòng tứ kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài ghi được 5 bàn thắng và không để thủng lưới bất cứ bàn nào.

Đối đầu với U17 xứ Nghệ ở vòng tứ kết là U17 Bình Phước. Đối phương chỉ có được 4 điểm và xếp thứ 3 tại bảng A. Chính vì vậy, khá dễ hiểu khi U17 Sông Lam Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn đối phương.

Đẳng cấp cửa trên được đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. U17 xứ Nghệ ngay lập tức tổ chức các đợt tấn công lên khung thành của Nguyễn Đặng Huy Bảo của Bình Phước. Sự cơ động của Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung đã tạo nên một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên số cơ hội rõ ràng mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra trong 45 phút đầu tiên của trận đấu là không nhiều.

Trọng Tuấn thi đấu khá nổi bật trong đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê
Trọng Tuấn thi đấu khá nổi bật trong đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục là đội bóng áp đặt được lối chơi. Nhằm tạo ra nét tươi mới trên hàng công, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã quyết định đưa tiền đạo mới 15 tuổi Trần Quốc Hoà vào sân. Quyết định này ngay lập tức mang đến những cơ hội rõ ràng cho U17 Sông Lam Nghệ An. Trong 10 phút đầu của hiệp 2, U17 xứ Nghệ đã có không dưới 3 tình huống có thể mở được tỷ số. Tuy nhiên, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ hay Trần Quốc Hoà đều khá vô duyên trước khung thành của Bình Phước. Đặc biệt là cơ hội của Lê Đình Long Vũ. Sau khi nhận bóng từ Quốc Hoà, Số 16 Sông Lam Nghệ An có pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Đặng Huy Bảo. Long Vũ sử dụng kỹ thuật để đánh lừa qua thủ môn này, nhưng cú sút cuối cùng lại đi trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc cho đoàn quân áo vàng.

Một ngày thi đấu kém duyên của các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê
Một ngày thi đấu kém duyên của các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê

Để hạn chế sức mạnh tấn công của U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Bình Phước đã tập trung số đông cầu thủ trước khu vực cấm địa của mình. Họ không giấu diếm tham vọng đưa trận đấu về những loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và dù đã rất cố gắng triển khai nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương nhưng do trải qua một ngày thi đấu kém duyên, nên các chân sút xứ Nghệ đã không thể làm tung lưới Nguyễn Đặng Huy Bảo.

Kết thúc 90 phút, hai đội hoà nhau với tỷ số 0-0. Tỷ số này, khiến hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Với bản lĩnh của đội bóng được xếp cửa trên, U17 Sông Lam đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu.

Đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ tiến đến trận bán kết và đối đầu với đội thắng ở cặp đấu U17 PVF và U17 Hoàng Anh Gia Lai.

Trận bán kết của U17 Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 9/9 tới đây.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.