Đánh giá cao đóng góp tích cực của báo chí đồng hành với tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế- xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 12/2022, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Các cơ quan báo chí đã thông tin đầy đủ về hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong năm 2022. Nổi bật nhất là về thu ngân sách và thu hút đầu tư; trong đó, lần đầu tiên Nghệ An thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng (cụ thể đạt 20.350 tỷ đồng).

Các cơ quan báo chí cũng đã cập nhật, thông tin đầy đủ về Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; ghi nhận sự thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu trong thảo luận những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm như: Điểm nghẽn tồn tại, hạn chế trong quản lý điều hành; công tác khám chữa bệnh, nguồn nhân lực y tế và việc đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh… Báo chí cũng ghi nhận, đánh giá tích cực về nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được kỳ họp tiến hành theo hướng mở, tập trung chất vấn trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Một số sự kiện quan trọng khác đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét trong tháng như: Tọa đàm khoa học “Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hoạt động chúc mừng dịp Lễ Giáng sinh năm 2022...

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga

Trao đổi, thảo luận ý kiến tại hội nghị giao ban, các đại biểu đánh giá, các cơ quan báo chí đã giúp đưa nhiều thông tin phong phú, rộng rãi về các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, báo chí phát huy tính hiệu quả trong vận động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có tình trạng một số nhà báo, phóng viên quấy nhiễu cơ sở, đặc biệt có những nhà báo, phóng viên “3 không”: không thẻ, không lương, không nhuận bút. Do đó, đề nghị các cơ quan quản lý, chủ quản phải thắt chặt vấn đề này.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá những nỗ lực của các cấp, ngành và các đơn vị báo chí trong công tác chuẩn bị cho Hội Báo Xuân năm 2023, đưa ấn phẩm báo chí đến với công chúng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá hoạt động báo chí năm 2022 và định hướng một số lĩnh vực trọng tâm tuyên truyền trong năm 2023. Ảnh: Mỹ Nga

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá hoạt động báo chí năm 2022 và định hướng một số lĩnh vực trọng tâm tuyên truyền trong năm 2023. Ảnh: Mỹ Nga

Nhìn lại hoạt động báo chí trong năm 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong quá trình đấu tranh phòng chống tiêu cực, nêu lên những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó giúp tỉnh và các địa phương khắc phục, và hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra.

Với 80 cơ quan báo chí và tạp chí trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 300 phóng viên, hoạt động báo chí trong năm qua đã đồng hành cùng với tỉnh nhà, trên cả hoạt động chuyên môn và hoạt động từ thiện xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng cho biết về tín hiệu đáng mừng trong hoạt động báo chí, khi các đơn vị, địa phương đã phối hợp cởi mở, phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin.

Về phía các đơn vị chủ quản, sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết các vấn đề báo nêu, từ đó giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thẳng thắn, và cầu thị, là cầu nối phản ánh được 'hơi thở cuộc sống' trên địa bàn tỉnh.

Định hướng tuyên truyền tháng 1/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, làm lan toả sâu sắc nội dung và kết quả triển khai các hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.