Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa thuần GS333 tại Nghĩa Đàn
(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng GS333 vụ xuân năm 2014.
Tham gia có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện liên quan, cùng các đồng chí phụ trách kinh tế, HTX của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
![]() |
Tiến hành thu hoạch 10m2 tại mô hình |
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vụ xuân 2014, UBND huyện phối hợp với Công ty cổ phần Đại Thành (Bắc Ninh) xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao GS333 nhằm từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao chất lượng tạo thành hàng hóa mang lại giá trị cao và có sự liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cho hộ nông dân trên địa bàn huyện.
Hội nghị cũng đã đi tham quan mô hình giống lúa GS333 tại cánh đồng lúa Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn với quy mô 2 ha, đến nay đang chuẩn bị bước vào thu hoạch. Tại buổi tham quan đã trực tiếp thu hoạch 10m2 với kết quả 8,6kg. Qua đánh giá, với diện tích đất vàn, không được màu mỡ tại mô hình, cây lúa phát triển tốt, giống thấp cây, gọn lá, lá màu xanh vàng đặc trưng. Sinh trưởng và đẻ nhánh khỏe, trỗ thoát và tập trung, bông to, dài, tỷ lệ chắc cao, chống chịu rét và dịch bệnh khá tốt. Ước tính năng suất trung bình khoảng 6 tấn/ha, thâm canh cao đạt 7 tấn/ha.
Qua thực nghiệm tham quan mô hình, với chính sách giống cây con phù hợp, đặc biệt là sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, hy vọng, giống lúa thuần GS333 thực sự là giống lúa phù hợp đem lại hiệu quả cho bà con nông dân Nghĩa Đàn.
Thái Trường