Đảo chính ở Thái Lan: Hai đánh một, ai chột ai què?

(Baonghean) - Thứ 6 ngày 30 tháng 5, người đứng đầu chính quyền quân sự đang nắm quyền tại Thái Lan, tướng Prayut Chan-O-Cha đã thông báo một "lịch trình kéo dài 1 năm 3 tháng để tiến đến bầu cử". Điều này đồng nghĩa với việc bầu cử dân chủ sẽ không diễn ra ở Thái Lan trong vòng 1 năm tới, một thông tin "buồn" cho phe sơmi đỏ ủng hộ Thaksin cũng như các quốc gia phương Tây không ngừng lên tiếng thúc giục Thái Lan nhanh chóng tái thiết lại nền dân chủ.

"Lộ trình" của chính quyền quân sự bao gồm giai đoạn đầu tiên - "hoà giải" quốc gia trong vòng 2 hoặc 3 tháng. Sau đó, giai đoạn thứ 2: cải cách, với một chính quyền nắm quyền được chỉ định chứ không qua bầu cử. Cuối cùng là giai đoạn 3: bầu cử quốc gia. Kế hoạch này rất giống với ý đồ của phe đối lập chính quyền vừa bị lật đổ. Vậy là sau 7 tháng biểu tình, phe đối lập đã thành công trong việc lôi kéo quân đội can thiệp và đi những nước cờ cuối của cuộc đảo chính.
Tướng Prayut Chan-O-Cha, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Thái Lan hiện nay.
Tướng Prayut Chan-O-Cha, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Thái Lan hiện nay.
Trước đó vài ngày, liên minh châu Âu - đối tác thương mại quan trọng của Thái Lan đã gây sức ép lên chính quyền quân sự nắm quyền bằng tuyên bố, một "kế hoạch tái thiết chế độ dân chủ chi tiết và cụ thể" mới có thể đảm bảo được sự "tiếp tục hỗ trợ" của liên minh châu Âu, trong đó có nhắc đến việc triệu tập các nhân vật chính trị và hàn lâm. Tuy nhiên nếu tổ chức bầu cử thì chắc chắn phe sơmi đỏ sẽ được lợi, đồng nghĩa với việc cựu thủ tướng vừa bị bãi nhiệm Yingluck Shinawatra được lợi. "Trừ khi bắt giam hết 16 triệu cử tri đảng Thaksin, chính quyền quân sự sẽ không có cách nào thắng thế trong một cuộc bầu cử dân chủ dù là trong tương lai gần hay xa hơn một chút", bà Eugenie Merieau - chuyên gia nghiên cứu chính trị Thái Lan và giảng viên tại Trường Khoa học chính trị Paris nhận định.
Tuy nhiên, theo nhiều quan sát thì các động thái can thiệp của quân đội trong lần đảo chính này quyết liệt hơn cuộc đảo chính năm 2006 đã lật đổ Thaksin Shinawatra rất nhiều. Bằng chứng là việc xét xử các nhân vật bị bắt giữ trong cuộc đảo chính trước diễn ra tại toà án dân sự, còn lần này, các tội danh được xác lập là "tội ác chống lại an ninh quốc gia", được xét xử tại toàn án quân sự, chủ toà được tướng Prayut - một nhân vật siêu bảo hoàng - chỉ định, các bị cáo không có luật sư. Dưới góc nhìn quốc tế thì các phiên toà xét xử nhân danh bảo vệ chế độ quân chủ này thực chất là một cuộc thanh trừng những người sơmi đỏ, bất kể vai vế của họ trong phong trào phản kháng đảo chính cao thấp thế nào.
Nhưng kể cả thế đi chăng nữa thì rõ ràng phe đảo chính cũng đang bế tắc trong việc giành được lợi thế trong bầu cử. Hiện mục tiêu của sơmi vàng là kiểm soát Quốc hội, thay đổi điều kiện, cách thức bầu cử, nhưng theo bà Eugenie thì dù làm mọi cách, cũng không thay đổi được sức nặng của 16 triệu lá phiếu ủng hộ Thaksin. Đó là lý do vì sao tướng Prayut đưa ra lộ trình trì hoãn việc bầu cử và tái thiết lại nền dân chủ.
Nhìn lại lịch sử Thái Lan, có thể thấy đảo chính là "truyền thống" của quốc gia này. Kể từ cuộc đảo chính đầu tiên vào năm 1932 bởi tướng Phibun Songkhram lật đổ chính quyền quân chủ tuyệt đối, đến nay đã có tổng cộng 19 cuộc đảo chính với 12 cuộc thành công, tính cả cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 vừa qua. Sau thế chiến thứ 2, Thái Lan liên tiếp diễn ra đảo chính, tất cả đều có sự can thiệp của quân đội và các tướng chỉ huy đảo chính sau đó đều trở thành độc tài. Đặc biệt, năm 1973 và 1976, quân đội đã nổ súng tàn sát người biểu tình ủng hộ dân chủ. Sau sự kiện đẫm máu đó, quân đội tuyên bố vai trò của mình là bảo trợ cho chế độ quân chủ. Quân đội đã dọn đường cho vua Bhumibol Adulyadej có một vai trò chính trị to lớn và trở thành nhân tố "cân bằng" của xã hội Thái Lan, một mô hình khiến người ta liên tưởng đến đạo Bà La Môn. Mãi cho đến cách mạng dân chủ năm 1992, người đứng đầu nhà nước mới Wimol Wongwanich tuyên bố quân đội không được can thiệp vào chính trị.
Năm 2001, Thaksin Shinawatra lên nắm quyền, với tham vọng bị cho là "muốn làm vua" đã khiến "con sư tử đang ngủ say" nổi giận. Năm 2006, Thaksin bị lật đổ, nhưng quân đội phải thừa nhận là đã sai lầm trong việc giải quyết "hậu - Thaksin", không những không giải quyết triệt để được "mối hoạ" mà còn khiến cho phong trào sơmi đỏ ủng hộ Thaksin ngày càng mạnh mẽ. Vậy là quân đội bảo hoàng không những thất bại trong việc xây dựng hình tượng gắn kết xã hội của nhà vua mà còn trực tiếp biến Thaksin thành tác nhân chia rẽ xã hội Thái Lan. Từ đây xã hội phân chia làm 2 phe sơmi đỏ ủng hộ Thaksin và sơmi vàng của phái bảo hoàng. Mâu thuẫn này không dịu đi sau khi em gái Thaksin lên nắm quyền mà càng ngày càng gay gắt hơn. Như vậy, cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 vừa qua là sự bùng nổ của cuộc đấu tranh giữa 2 bộ phận của xã hội Thái Lan, nối dài từ vết rạn nứt năm 2006 mà Thaksin được xem là nguyên nhân, hay đúng hơn là cái cớ.
Quay trở lại với cục diện hiện tại, rõ ràng quân đội đã thất bại trong việc tạo dựng hình ảnh trung lập giữa cuộc chiến đỏ - vàng. Mặc dù quân đội đã bắt giữ đồng thời người đứng đầu của 2 phái, Suthep Thaugsuban và Jatuporn Prompan nhưng với lộ trình tuyên bố ngày 30 tháng 5 về một cuộc bầu cử bị trì hoãn và một vị tướng siêu bảo hoàng như Prayut nắm quyền thì có thể thấy sơmi vàng đứng sau giật dây cho màn kịch này. Việc phát hiện ra những kho giấu vũ khí của phe sơmi đỏ ở Isan, Đông Bắc Thái Lan gây nghi ngại về bùng phát bạo lực giữa 2 phe. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Eugenie thì Thaksin không muốn nội chiến, nên tất cả tuỳ thuộc vào khả năng vận động phong trào độc lập khỏi sự chỉ đạo của Thaksin. Trong đó, những thành phần sơmi đỏ cao tuổi đã từng bị quân đội truy đuổi vào những năm 70, phải lẩn trốn trong những trại du kích trong rừng nên việc phải cầm vũ khí lên và tàn sát là một ý tưởng khiến họ ghê sợ. Tuy nhiên, với các sơmi đỏ trẻ tuổi không sống qua những năm tháng cũ, chủ yếu ở phía Đông và Đông Bắc Thái Lan, thì một cuộc nội loạn có vũ trang có thể là một ý tưởng có sức hấp dẫn không nhỏ.
Một khả năng khác không thể không nghĩ đến, tướng Prayut có thể là một nhân tố bí ẩn cần phải dè chừng. Một vị tướng siêu bảo hoàng với tuyên bố muốn về hưu mà nay lại đứng ra nắm quyền, có vẻ như ông ta đang đứng về phía sơmi vàng nhưng liệu sao có đổi ngôi? Nếu như quân đội chỉ là công cụ mà sơmi vàng muốn lợi dụng sức mạnh vũ lực để lật đổ chính quyền thì bây giờ, chính sơmi vàng có lẽ cũng phải dè chừng "con sư tử thức giấc" này. Vậy là có tới 3 thế lực tranh giành quyền lực nhưng xã hội Thái Lan thì chỉ chia thành 2 phe: ủng hộ Thaksin và ủng hộ đảo chính. Có nghĩa là quân đội hoàn toàn có thể đổi vị trí của mình, hoặc - khó nhưng chưa hẳn là không thể - dẹp bỏ cả hai phe phái kia và một mình thâu tóm quyền lực. Điểm yếu và điểm mạnh trọng yếu của quân đội là chế độ quân chủ: còn quân chủ thì còn quân đội, còn quân đội thì còn quân chủ. Có khi nào ở Thái Lan sẽ diễn ra một cuộc cải cách chính trị toàn diện, nếu không, chia rẽ sâu sắc trong xã hội sẽ là tiền đề tất yếu cho những cuộc khủng hoảng như thế này về sau.
Nấm Linh Chi

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.