Dấu ấn 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Obama

(Baonghean.vn) - Sự kiện 143 năm sau khi Mỹ xóa bỏ chế độ nô lệ, nghị sĩ trẻ tài năng Barack Hussein Obama, 47 tuổi đã được bầu làm tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Ông đã trải qua hai nhiệm kỳ tổng thống mà không để lại tai tiếng nào như các đời tổng thống trước.

1. Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

Ông Obama cầm quyền vào thời điểm bùng nổ khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy từ cuộc đại suy thoái trong thập niên 1930. Tháng 1-2009, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 7,9% và vài tháng sau leo lên 10%. Hiện nay tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 4,7%.
Ông Obama cầm quyền vào thời điểm bùng nổ khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy từ cuộc đại suy thoái trong thập niên 1930. Tháng 1-2009, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 7,9% và vài tháng sau leo lên 10%. Hiện nay tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 4,7%.

2. Đạt được thỏa thuận về hạt nhân Iran

Thỏa thuận ký kết vào tháng 7-2015 (Iran từ bỏ chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy hủy bỏ cấm vận) là chiến thắng ngoại giao lớn nhất của ông Obama dù Israel rất tức giận. Thỏa thuận này thể hiện một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của ông: Tạo cơ hội trong đàm phán cho dù đó là kẻ thù của Mỹ.
Thỏa thuận ký kết vào tháng 7/2015 (Iran từ bỏ chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy hủy bỏ cấm vận) là chiến thắng ngoại giao lớn nhất của ông Obama dù Israel rất tức giận. Thỏa thuận này thể hiện một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của ông: Tạo cơ hội trong đàm phán cho dù đó là kẻ thù của Mỹ.

 3. Tiêu diệt Bin Laden

Đêm 1-5-2011, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích ở Abbottabad (Pakistan) và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Ông Obama là người đã thông báo cho toàn thế giới biết tin vui. Hình ảnh ông ngồi trong phòng Tình huống theo dõi chiến dịch đã ghi lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông.Tổng thống Obama (thứ hai từ trái), Phó tổng thống Joe Biden (bìa trái) và Ngoại trưởng Hillary Clinton (thứ hai từ phải) ngồi theo dõi vụ truy quét bin Laden tại phòng tình huống - Ảnh: Reuters
Đêm 1/5/2011, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích ở Abbottabad (Pakistan) và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Ông Obama là người đã thông báo cho toàn thế giới biết tin vui. Hình ảnh ông ngồi trong phòng Tình huống theo dõi chiến dịch đã ghi lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông.Tổng thống Obama (thứ hai từ trái), Phó tổng thống Joe Biden (bìa trái) và Ngoại trưởng Hillary Clinton (thứ hai từ phải)  - Ảnh: Reuters

 4. Bất lực trước cuộc xung đột Syria

Xung đột Syria khởi đầu từ năm 2011. Tổng thống Obama đã ngần ngại đưa bộ binh đến Syria vì Mỹ đã sa lầy ở Iraq. Ông không tin cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy Syria thì Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ra đi. Ông không muốn không kích khi chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Hành động dè dặt thái quá của ông đã bị “ném đá”. Cuối cùng ông phải thừa nhận mình bất lực.
Xung đột Syria khởi đầu từ năm 2011. Tổng thống Obama đã ngần ngại đưa bộ binh đến Syria vì Mỹ đã sa lầy ở Iraq. Ông không tin cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy Syria thì Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ra đi. Ông không muốn không kích khi chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Hành động dè dặt thái quá của ông đã bị “ném đá”. Cuối cùng ông phải thừa nhận mình bất lực.

 6. Thúc đẩy đối phó biến đổi khí hậu

Ông Obama đã góp phần kiến tạo thỏa thuận về biến đổi khí hậu đạt được ở Paris cuối năm 2015. Sau đàm phán ở Copenhagen năm 2009 thất bại, ông đưa ra kết luận quan trọng: Đàm phán không có kết quả nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận giảm khí thải.
Ông Obama đã góp phần kiến tạo thỏa thuận về biến đổi khí hậu đạt được ở Paris cuối năm 2015. Sau đàm phán ở Copenhagen năm 2009 thất bại, ông đưa ra kết luận quan trọng: Đàm phán không có kết quả nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận giảm khí thải.

 7. Cải cách bảo hiểm y tế

Luật Bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc y tế với giá phải chăng (Obamacare) được Quốc hội thông qua năm 2010. Từ đó, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế từ 16% năm 2010 đã giảm còn 8,9% năm 2016.
Luật Bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc y tế với giá phải chăng (Obamacare) được Quốc hội thông qua năm 2010. Từ đó, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế từ 16% năm 2010 đã giảm còn 8,9% năm 2016. Tổng thống Mỹ Barack Obama ký công bố luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ, Nhà Trắng, ngày 23/3/2010

 8. Bình thường hóa quan hệ với Cuba

Ngày 17-12-2014, Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố lịch sử về bình thường hóa quan hệ với Cuba. 15 tháng sau ông đã đến thăm Cuba, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước.
Ngày 17/12/2014, Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố lịch sử về bình thường hóa quan hệ với Cuba. 15 tháng sau ông đã đến thăm Cuba, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước.

9. Thất bại về nhà tù Guantánamo

Ông đã hứa đóng cửa nhà tù Guantánamo nhưng không thể vượt qua trở ngại từ Quốc hội. Đầu năm 2016, ông đề nghị khoảng 10 địa điểm ở Mỹ có thể tiếp nhận tù nhân Guantánamo nhưng vô ích.
Ông đã hứa đóng cửa nhà tù Guantánamo nhưng không thể vượt qua trở ngại từ Quốc hội. Đầu năm 2016, ông đề nghị khoảng 10 địa điểm ở Mỹ có thể tiếp nhận tù nhân Guantánamo nhưng vô ích.

 10. Căng thẳng sắc tộc dai dẳng

Là tổng thống da đen đầu tiên nên ông Obama rất quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng sắc tộc. Tuy nhiên, ông lại tránh để mang tiếng là tổng thống của cộng đồng thiểu số trong lúc các vụ cảnh sát bắn chết người da đen ngày càng làm xã hội bất ổn.
Là tổng thống da đen đầu tiên nên ông Obama rất quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng sắc tộc. Tuy nhiên, ông lại tránh để mang tiếng là tổng thống của cộng đồng thiểu số trong lúc các vụ cảnh sát bắn chết người da đen ngày càng làm xã hội bất ổn. Ảnh: Ông Obama rơi nước mắt khi nói về nạn nhân các vụ xả súng.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.