Dấu ấn của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean) - Với 442.787 đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đã phát huy vai trò to lớn của người có uy tín trong  phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cầu nối ý đảng, lòng dân

Ông Xồng Vả Tu ở bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) năm nay gần 60 tuổi nhưng đã có 20 năm làm trưởng bản, là người có uy tín được bà con yêu mến, tin tưởng. Ông cho hay, “bí quyết” để có được uy tín chính là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Trước khi tuyên truyền để bà con cùng thực hiện, bản thân mình và gia đình phải làm trước, thấy hiệu quả thiết thực bà con sẽ theo ngay. Ở bản Huồi Khả (xã Huồi Tụ) người dân cũng đặc biệt dành tình cảm kính trọng cho già làng Zầu Chồng Lầu, SN 1930, nguyên Chủ tịch UBND xã, đảng viên lão thành 50 tuổi đảng.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn luôn là một đảng viên mẫu mực, quan tâm đến các phong trào, hoạt động của người dân trong bản, từ việc truyền thụ kinh nghiệm trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm lo việc học hành cho con em, giữ gìn văn hóa truyền thống. Với những đóng góp của mình, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Chi bộ bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) Vừ Vả Chống điều hành cuộc họp chi bộ.
Bí thư Chi bộ bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) Vừ Vả Chống điều hành cuộc họp chi bộ. Ảnh: K.L

Chị Hà Thị Cương - chuyên viên MTTQ huyện Kỳ Sơn cho hay:  Trên địa bàn huyện hiện có 193 người có uy tín ở 193 khối, bản. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với bà con; là đội ngũ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc; tham gia đóng góp nhiều ý kiến  xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở, giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều người có uy tín là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, động viên con cháu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu.

Điển hình là ông Vừ Vả Chống - bản Trung tâm (xã Huồi Tụ) với mô hình kinh tế tổng hợp gồm vườn chè 3ha trải rộng trên các sườn đồi, đàn trâu 3 con, bò 15 con, hơn 5.000 cây pơ mu, sa mu, mỗi năm thu hoạch 2 - 3 tấn gừng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Vừ Vả Chống Từng còn là bí thư chi bộ bản kiêm trưởng công an xã, từng được mời tham dự Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu toàn quốc .

Tại các địa phương khác, người có uy tín đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật, không tái trồng cây thuốc phiện, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong ma chay cưới hỏi, mê tín dị đoan, hóa giải mâu thuẫn trong nội bộ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tập tục và luật pháp nhà nước, gương mẫu thực hiện tốt phong trào già làng, người có uy tín làm nhiều việc tốt.

Điển hình như ở xã Thanh Sơn (Thanh Chương) có ông Vi Tuyền Quynh -  Chi bộ bản Tân Lập với bề dày 50 tuổi đảng. Ông được người dân vùng tái định cư nể phục không chỉ bởi sự gương mẫu, mà còn bởi khả năng làm kinh tế giỏi với trang trại  rộng 1,2 ha, trong đó có vườn chè 1,8 sào, ô tô chở chè, máy cày cho người dân thuê và khu vực dành riêng cho chăn nuôi…

Hay ông Lương Văn Đào (dân tộc Thái) - người uy tín, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ở bản Kim Chương năm nay đã gần 80 tuổi đời, 50 tuổi Đảng vẫn nhiệt tình với công việc thôn xóm, tham gia sinh hoạt đảng thường xuyên và luôn ủng hộ, động viên con cháu phấn đấu để được kết nạp đảng. Gia đình ông có 3 thế hệ (4 con trai, 2 con dâu và 4 cháu nội, ngoại và 2 con rể) đều là đảng viên...

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 1.334 người có uy tín, trong đó nam chiếm 94,9%, nữ chiếm 5,1% gồm các dân tộc: Thái, Khơ mú, Mông, Thổ, Ơ đu, Nùng, Kinh, Hoa. Trong đó 73 người phạm vi cấp tỉnh, 4 người ở phạm vi cấp Trung ương.

Thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ

Ông Trần Nhật Phương - Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Nhiều năm qua, để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân tộc thiểu số, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Riêng năm 2016, ngoài tiếp tục thực hiện các chính sách lớn dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số như, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã triển khai Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 và một số chính sách khác bằng nhiều hình thức phong phú.

Ví dụ thực hiện cấp báo cho người có uy tín, tổ chức thăm tặng quà Tết, thăm hỏi ốm đau; tổ chức cho 35 người có uy tín đi tham quan học hỏi trong nước; mở 8 lớp phổ biến cung cấp thông tin cho 328 người có uy tín, tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh đạo người dân tộc thiểu số nghỉ hưu; hội nghị gặp mặt, biểu dương người uy tín trong phong trào làm nhiều việc tốt...

Già làng Zầu Chồng Lầu (thứ hai trái sang) người uy tín của bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) trao đổi với bà con dân bản.
Già làng Zầu Chồng Lầu (thứ hai trái sang) người uy tín của bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) trao đổi với bà con dân bản. Ảnh: P.V

Tại các địa phương, xác định việc phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số là rất quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, việc thực hiện các chính sách cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được quan tâm, chăm lo.

Hàng năm, nhân các ngày lễ, Tết cấp ủy chính quyền địa phương đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín ở các thôn bản, có hình thức thăm hỏi, động viên kịp thời mỗi khi người có uy tín ốm đau, bệnh tật, gia đình gặp khó khăn; phối hợp, tổ chức cho người có uy tín trên địa bàn đi thăm quan, học tập các mô hình, cách làm hay, đặc biệt đi học tập các mô hình trên lĩnh vực kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Như huyện Kỳ Sơn, năm 2014 tổ chức cho 22 lượt người; năm 2016 tổ chức cho 24 lượt có uy tín đi các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang)... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền  các cấp cũng quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 7 ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,85%. Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đang công tác ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có 12/429 người, chiếm 2,8%; khối chính quyền cấp tỉnh có 58/1.260 người, chiếm 4,6%.


Việc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có uy tín và con em sẽ góp phần khuyến khích, động viên kịp thời tinh thần của bản thân họ và gia đình phát huy vai trò “hạt nhân”, trung tâm đoàn kết trong cộng đồng.

Tuy nhiên hiện nay, công tác phát huy vai trò người có uy tín vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự chú trọng đến vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; Tiêu chí đánh giá người có uy tín chưa thống nhất; việc phân cấp, phân công cán bộ quản lý, tranh thủ người có uy tín còn thiếu cụ thể, nên hiệu quả phát huy vai trò người có uy tín chưa cao...

Do vậy, để phát huy và nâng cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bên cạnh việc xây dựng và tiếp tục thực hiện những chính sách đãi ngộ đặc thù, các cấp, ngành, địa phương cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có thành tích tiêu biểu làm nòng cốt cho các phong trào; thường xuyên cung cấp thông tin thời sự, các chủ trương chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đời sống, sản xuất, quốc phòng - an ninh.. để nâng cao nhận thức một cách rộng rãi.

Đồng thời tạo điều kiện để người có uy tín được gia góp ý, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Từ đó  động viên họ tích cực tham gia vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là điểm tựa tinh thần  tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

N.P.V

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…