Dấu ấn ngành giao thông vận tải Nghệ An

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ngành Giao thông vận tải Nghệ An có những đóng góp tích cực với nhiều công trình trọng điểm. 

Kết nối hạ tầng giao thông 

Trong bước phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng giao thông Nghệ An nhiệm kỳ qua, phải kể đến việc hoàn thành nâng cấp tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 1A qua địa bàn Nghệ An dài gần 73,8 km. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc. Hệ thống giao thông đã kết nối nội vùng tam giác Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Thành phố Vinh - Vũng Áng (Hà Tĩnh); kết nối nội tỉnh là tam giác Hoàng Mai, Đông Hồi, Khu kinh tế Đông Nam, Vinh, Cửa Lò - miền Tây Nghệ An. 
lCảng hàng không Vinh được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: S.M
Cảng hàng không Vinh được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: S.M
Cùng với đó là các công trình cầu vượt đường sắt; nhiều tuyến đường, cầu treo bắc qua sông, suối vùng miền Tây hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa 52 cầu treo; năm 2015 đang thi công 8 cầu treo và lập dự án xây dựng 7 cầu treo mới.  Sở GTVT lập đề án trình Bộ GTVT cho chủ trương đầu tư xây dựng 419 cầu dân sinh, trong đó ưu tiên giai đoạn 1 là 210 cầu, giai đoạn 2 là 209 cầu để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Đặc biệt, việc khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường Tây Nghệ An sẽ mở ra triển vọng mới cho việc phát triển miền Tây của tỉnh, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh. 
Sân bay Vinh thành sân bay quốc tế tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào Nghệ An, mà còn kết nối, phát triển mạnh mẽ ngành Du lịch. Đồng thời là điểm nhấn quan trọng để Nghệ An cất cánh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ. Hệ thống Cảng biển nước sâu Cửa Lò và Cảng Đông Hồi cũng được đưa vào Quy hoạch cảng biển Việt Nam.
Từ năm 2010 - 2014, giá trị sản lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh đạt 16.075 tỷ đồng. Trong đó các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư là 5.620 tỷ đồng. 
Bước chuyển trong lĩnh vực vận tải
Bên cạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng, ngành GTVT Nghệ An còn tạo ra những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực vận tải. Các loại hình vận tải: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thuỷ nội địa được duy trì và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt vận tải hàng không phát triển mạnh. Ngày 12/1/2014, tại Sân bay Vinh, hãng hàng không Vietnam Airlines đã khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Vinh - Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đây được đánh giá là sự kiện quan trọng góp phần từng bước đưa kinh tế - xã hội Nghệ An nâng tầm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, thúc đẩy hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực giữa các tỉnh của Lào, Thái Lan, dễ dàng thiết kế được nhiều tour, tuyến du lịch hấp dẫn theo đường hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân và du khách, tạo điều kiện thu hút khách du lịch, nhà đầu tư đến với Nghệ An.
Cầu Khe Ngậu, xã Xá Lượng (Tương Dương)  mới đưa vào sử dụng.	Ảnh: T.L
Cầu Khe Ngậu, xã Xá Lượng (Tương Dương) mới đưa vào sử dụng. Ảnh: T.L
Nhiều đường bay trong nước được Hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetta Pacific tăng thêm chuyến bay/ngày. Lượng hành khách thông qua cảng hàng không tăng nhanh, năm 2011 đón trên 530.000 lượt khách, năm 2012 đạt gần 700.000 lượt khách, cuối năm 2014, Cảng hàng không Vinh đón nhận 1,2 triệu lượt khách. Lượng hàng hóa vận chuyển thông qua Cảng hàng không Vinh cũng tăng lên ấn tượng: Năm 2012 đạt 1.800 tấn, đến năm 2014 đạt 2.990 tấn.
l Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu  sau khi được nâng cấp, mở rộng.	Ảnh: T.L
 Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: T.L
Nhiệm kỳ qua, ngành GTVT cũng tích cực cải cách hành chính với những bước chuyển đáng ghi nhận, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến các tổ chức, cá nhân đến làm việc như: thẩm định công trình giao thông, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, cấp, đổi giấy phép lái xe, giấy phép liên vận... Tất cả công đoạn được rút ngắn thời gian giải quyết, thuận lợi cho nhân dân.
Một góc Cảng Cửa Lò.	Ảnh: Trần Hải
Một góc Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trần Hải
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT cho biết:  “Đảm bảo giao thông, vận tải thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh, mở rộng và nâng cấp hạ tầng đường giao thông là nhiệm vụ ngành đặt lên hàng đầu. Thời gian tới, ngành sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành và tạo mối liên kết chặt chẽ hơn nữa với hệ thống chính trị các cấp để phát triển hệ thống GTVT trên địa bàn tỉnh, đem lại lợi ích lớn hơn nữa cho nhân dân tỉnh nhà và trở thành sức hút đối với các nhà đầu tư, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.
Thanh Lê

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.