Đâu là giải pháp?

(Baonghean.vn) Hệ thống kênh thủy lợi Bắc Nghệ An phục vụ nước tưới cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Năm 1995, kênh được bê tông hóa với chiều dài 23 km chủ yếu từ xã Lý Thành (Yên Thành) đến Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu). Tuy vậy, từ đó đến nay, rất nhiều người đã phải bỏ mạng khi không may sảy chân rơi xuống kênh.


Đã hơn 1 năm, nhưng người dân Yên Thành vẫn chưa quên nỗi đau khôn nguôi của gia đình ông Nguyễn Viết Thuyên (58 tuổi) xóm 2, xã Trung Thành (Yên Thành), một ngày chịu hai đám tang con. Cả hai con gái của ông đều đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Khoa học - Huế. Được nghỉ Tết sớm, thấy mọi người trong gia đình cày cấy vất vả, hai đứa xin ra đồng làm giúp, không ngờ, đến đoạn sông Vếch Bắc thuộc xã Nam Thành thì xe trượt và bị nước cuốn.

Đâu là giải pháp? ảnh 1


                     Bờ kênh như thế này dễ dẫn đến cái chết nếu bị sảy chân

Ông Phan Thế Trung - Chủ tịch UBND xã Nam Thành, cho biết: Có trường hợp bị rơi trên kênh đoạn qua xã Nam Thành chết, nhưng cũng có những trường hợp chết ở nơi khác rồi trôi về đây. Ví như trường hợp anh Thanh Hà trú ở thị trấn, bị chết năm 2005 do rơi cả người và xe ở kênh đoạn qua xã Lý Thành, nhưng lại trôi về Nam Thành.


Cách đây vài tháng, cháu Ngô Trí Tuệ, 6 tuổi, ở xã Nam Thành, theo chị đi chăn trâu trượt chân rơi xuống kênh, nhưng rất may được phát hiện và cứu kịp thời. Mới đây, 2 người dân đi nhặt củi ở xã Long Thành cũng bị ngã xuống kênh, phải nhờ đến những chiếc đòn xóc mới thoát nạn.


Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An được khởi công xây dựng từ năm 1929, có chiều dài kênh chính 56 km, cùng với 320 km kênh cấp 1 liên huyện. Do phần đầu mối bị bồi lấp: tuy nen, kênh và các công trình trên kênh không đủ tải nước, diện tích thu hẹp chỉ phục vụ được 20.000 ha nên năm 1995, từ nguồn vốn ADB, kênh được bê tông hóa với chiều dài 23 km (lát bê tông lòng kênh), chủ yếu từ xã Lý Thành (Yên Thành) đến Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu).

Đây là giải pháp kinh tế trong xây dựng kênh thủy lợi, được Bộ Nông nghiệp đánh giá cao về tính hiệu quả. Sau khi được bê tông hoá, đã tránh được hiện tượng lãng phí nước, tốc độ nước chảy nhanh hơn (đạt 68m3/s); đảm bảo đủ nước cho hạ nguồn, giữ cho lòng kênh không bị sạt lở và tránh được việc phải bỏ kinh phí nạo vét hàng năm. Tuy vậy, do kênh được lát bê tông hai bên nên nhiều trường hợp khi rơi xuống, dù có biết bơi cũng đành chịu chết vì không có chỗ bấu víu vào, gây kiệt sức.


Một ngày đầu đông, chúng tôi về Nam Thành. Đoạn kênh chảy qua xóm Trần Phú lúc này mực nước chỉ chưa đầy nửa mét, một vài chị ra phía chân cầu nơi có bậc lên xuống để giặt giũ. Một người dân đạp xe bên bờ kênh biết chúng tôi tìm hiểu an toàn của hệ thống kênh cũng dừng xe lại nói: Hiện Công ty Thủy nông Bắc đang tiến hành tu sửa nên đóng nước, chứ bình thường nước dâng cao khoảng 4m, chảy rất xiết. Hôm nay nắng ráo tôi mới đi đường này, còn mưa thì đường trơn, lại gồ ghề dễ sẩy chân rơi xuống kênh lắm.


Ông Hoàng Tư Thịnh - Phó Gíam đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cho rằng, những sự cố xảy ra là do người dân chủ quan và có những trường hợp do uống rượu say. Đường hai bên kênh cũng lại là đường công vụ chứ không phải đường giao thông đi lại của dân, nên người dân cần cẩn trọng, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân phòng tránh, nhất là mùa hè không được cho trẻ em đùa nghịch, tắm ở kênh.


Được biết, để hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế vùng Bắc Nghệ An, hiện nay Dự án JICA (Chính phủ Nhật Bản) đã đồng ý đầu tư nâng cấp Dự án Thủy lợi Bắc Nghệ An. Dự án sẽ đầu tư làm lại đầu mối bara Đô Lương, tiếp tục đổ bê tông hệ thống kênh... Xung quanh vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng người dân, cùng chung quan điểm của Công ty Thủy lợi Bắc, ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: Địa phương cần có trách nhiệm tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mở nước, người dân không nên tắm giặt, hay đứng gần kênh,... Về ý kiến cần làm lan can hai bên kênh hoặc tạo gờ mép kênh, hay có cọc cứu hộ để người dân nếu sảy chân có thể bấu víu, ông Cảnh nói: "Chúng tôi ghi nhận ý kiến của người dân, nhưng phải có sự bàn bạc thống nhất với bên thiết kế thi công".

Thu Huyền

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.