Đầu Xuân hành hương về quê Bác

(Baonghean.vn) - Ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã hành hương về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày đầu xuân năm mới, mọi người con đất Việt luôn hướng về Bác, được về Khu Di tích Kim Liên thắp nén hương thơm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Ngày đầu xuân năm mới, nhiều người dân chọn Khu Di tích Kim Liên là địa chỉ để du xuân, tỏ lòng thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu, vị cha già dân tộc Việt Nam. Anh Nguyễn Ngọc Trung - Cán bộ Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên cho biết, những ngày Tết, cán bộ nhân viên được phân công chia ca trực thông tầm để phục vụ người dân và du khách dâng hương, dâng hoa và tham quan quê Bác. Ảnh: Thanh Lê
  
Dù Người dân và du khách, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, công việc...  đều chung một tâm niệm thể hiện lòng thành kính, tri ân khi đặt chân đến quê Người. Ảnh: Thanh Lê.
 
Đối với bà Nguyễn Thị Mai ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò bên cạnh bàn thờ gia tiên, gia đình bà có bàn thờ Bác Hồ. Những ngày lễ, giổ Tết bà đều thắp hương tưởng niệm Bác. Với bà năm nào vào ngày Mồng Một
Đối với bà Nguyễn Thị Mai ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, bên cạnh bàn thờ gia tiên, gia đình bà có bàn thờ Bác Hồ. Những ngày lễ, giỗ Tết bà đều thắp hương tưởng niệm Bác. Vào ngày Mồng Một Tết hàng năm, bà lên Kim Liên thắp cho Bác và bàn thờ gia tiên gia đình Bác Hồ nén hương thơm. Ảnh: Thanh Lê.
 
a

Quê nội Bác chào đón du khách trong không khí rực rỡ sắc xuân. Ảnh: Thanh Lê.

 
Dịp Tết năm nay người dân và du khách được tham quan
Dịp Tết năm nay người dân và du khách được tham quan triển lãm ảnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.
 
Bên cạnh Sau khi dâng hương, nhiều gia đình tham quan, ghi hình những kỷ vật được trưng bày tại khu di tích, nhất là chiếc xe đã từng đón Bác về thăm quê. Ảnh: Thanh Lê.
a

Đối với nhiều gia đình, trở về với quê Bác còn là dịp để anh em con cháu trong gia đình hội ngộ, là điểm du lịch tâm linh của đại gia đình trong ngày đầu xuân năm mới. Ảnh: Thanh Lê.

Dịp Tết Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bố trí cán bộ, nhân v
Các quầy hàng lưu niệm mở bán hàng ngay từ ngày đầu năm để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Thanh Lê.
 
Làm con rể Việt Nam hơn 10 năm, năm nay anh rất háo hức được cùng gia đình du xuân tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Lấy vợ người Việt Nam hơn 10 năm, năm nay anh Ralf (Cộng hòa Liên Bang Đức) rất háo hức được cùng gia đình du xuân tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.
 
a

Sáng Mồng Một Tết Mậu Tuất, thời tiết ngày đầu xuân khá lý tưởng để du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê.   

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...