Đẩy nhanh công tác GPMB các dự án trọng điểm TP Vinh

(Baonghean.vn) -Tiếp tục chương trình giám sát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, chiều nay 26/3, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Vinh.

 

Tính đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã tổ chức lập phương án bồi thường GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong năm 2009, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 126 tỷ đồng; năm 2010 tổng kinh phí bồi thường, GPMB là 140 tỷ đồng; năm 2011 là 332 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các công trình trọng điểm xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh, như: Đường du lịch dọc sông Vinh, đường Nguyễn Cảnh Hoan (phường Quán Bàu), đường Phạm Đình Toái (phường Hà Huy Tập), đường Phong Định Cảng kéo dài (phường Bến Thủy), đường Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng), đường Hoàng Thị Loan (phường Bến Thủy), đường Lê Ninh (phường Quán Bàu), đường Nguyễn Sơn (phường Trung Đô), đường Nguyễn Kiệm (phường Trường Thi), khu di tích ngã 3 Bến Thủy, khu vui chơi giải trí hồ Cửa Nam (phường Cửa Nam), mở rộng công viên Nguyễn Tất Thành (phường Trường Thi), xây dựng mở rộng cơ sở 1 Trường Đại học Vinh, Trung tâm cất cánh hạ cánh an toàn Cảng hàng không Vinh, mở rộng Trường Đại học SPKT Vinh (phường Hưng Dũng). Các dự án xây dựng khu tái định cư, dự án xây dựng hạ tầng khu quy hoạch dân cư để đấu giá...

 

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, thành phố cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc: các hộ gia đình bị thu hồi đất không nhận tiền bồi thường về đất mà yêu cầu được bồi thường bằng giao đất ở mới. Ngoài ra, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh chưa thực hiện giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ, HTX đang giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, HTX chỉ quản lý chung, vì vậy khi Nhà nước thu hồi đất, mức hỗ trợ 35% phụ thuộc vào giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi dẫn đến việc trong cùng một địa bàn mức hỗ trợ sẽ khác nhau, không đảm bảo công bằng, phát sinh khiếu kiện. Hầu hết người bị thu hồi đất không chấp nhận mức hỗ trợ 2 lần giá đất nông nghiệp mà yêu cầu phải được hỗ trợ 35% như đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường hoặc mức hỗ trợ theo quy định tối đa của Chính phủ (5 lần giá đất nông nghiệp).

 

Đoàn giám sát cũng đã trao đổi với lãnh đạo thành phố Vinh một số giải pháp trong công tác bồi thường GPMB, trong đó thành phố cần khâu nối với các ban ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời phải kiên quyết đối với những trường hợp cố tình chây ỳ trong di dời làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Soát xét lại các văn bản, đảm bảo các bước bồi thường GPMB đúng cơ chế chính sách của Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án...

Đặng Nguyễn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...