ĐBQH Đoàn Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố

Thành Duy - Thu Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề cập tại phiên chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ được tổ chức chiều 4/11 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
Toàn cảnh phiên chất vấn ngày 4/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Toàn cảnh phiên chất vấn ngày 4/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết: Việc sáp nhập xã, thôn trong thời gian vừa qua đã giảm số lượng lớn, nhưng lại tăng quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Trong khi số lượng cán bộ giảm, khối lượng công việc lại tăng, nên tăng áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, theo vị đại biểu đoàn Nghệ An, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách lại vẫn như trước khi chưa sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, việc quyết định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh nhưng cấp tỉnh không thể tăng mức phụ cấp này do Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định số 34) đã quy định mức khoán quỹ cụ thể cho từng loại đơn vị cấp xã và thôn.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

“Trả lời kiến nghị của cử tri Nghệ An tại Công văn số 6538 ngày 20/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ghi nhận bất cập này để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét”, đại biểu Thái Thị An Chung chất vấn: “Tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết khi nào thì trình Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 34 và trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định, Bộ trưởng có đề xuất giải pháp gì để tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn?”.

Trả lời ý kiến của vị đại biểu đến từ Đoàn Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận đây là vấn đề nóng rất được cử tri quan tâm; chỉ tính riêng năm 2021, Bộ đã nhận được khoảng 100 kiến nghị của cử tri, từ các Đoàn ĐBQH, các cử tri liên quan đến vấn đề này.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Quang Khánh

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Quang Khánh

Đi vào nội dung cụ thể, Bộ trưởng cho biết: Hiện nay nước ta có 2 chế độ công vụ: Một chế độ công vụ ở cấp huyện trở lên và một chế độ công vụ cấp xã. Tuy nhiên, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã không có sự thay đổi lớn so với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên, chỉ duy nhất khác nhau về ngạch.

“Tức là, đối với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được phân theo ngạch, còn đối với cán bộ, công chức cấp xã không tính theo ngạch, mà trả lương theo trình độ đào tạo”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, thời gian vừa qua khi thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã triển khai để tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức hướng tới chuyên nghiệp hơn; sau này có điều kiện xây dựng một chế độ công vụ chung.

Theo phân loại hành chính theo cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức xã loại I là 23 người, loại II là 21, loại III 19 người, đều tương ứng giảm 2 người so với Nghị định 92 khi chưa sửa đổi. Theo đó, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã cũng giảm đi, cùng với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cộng lại giảm gần 50%.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Hiện nay, ở nước ta đang khoán kinh phí hoạt động cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Nhưng ở xã chỉ có 8 đến 9 chức danh không chuyên trách; còn thôn, tổ dân phố chỉ có 3 chức danh là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận.

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An tại phiên chất vấn chiều 4/11. Ảnh: Quang Khánh

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An tại phiên chất vấn chiều 4/11. Ảnh: Quang Khánh

Người đứng đầu Bộ Nội vụ thừa nhận, quy định như trên theo Nghị định số 34, nhất là quy định số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho thấy bất cập trong thực tiễn. Những nơi có quy mô dân số lớn thì cán bộ không chuyên trách quá tải.

Ví dụ, ở nhiều nơi có quy mô dân số đơn vị hành chính cấp xã rất lớn, ví dụ ở TP. Hồ Chí Minh có những phường, xã quy mô dân số lên đến 130.000 dân, nhưng bên cạnh đó ở những tỉnh khác, có xã chỉ có khoảng 400 dân.

Vừa qua, Bộ đã nghiên cứu rất kỹ, đánh giá đầy đủ, toàn diện về Nghị định số 34 và cho thấy cần phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.

“Hiện nay, Bộ Nội vụ đã gửi lấy ý kiến lần 1 đối với 63 tỉnh, thành”, Bộ trưởng cho biết, đồng thời nhấn mạnh, sau kỳ họp Quốc hội này sẽ tiếp tục về nghiên cứu, rà soát, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cũng thông tin thêm, định hướng sửa đổi Nghị định số 34 là: Ngoài việc phân định số lượng cán bộ theo đơn vị hành chính, thì lại phải tính thêm quy mô dân số, nhất là những vùng đô thị hoặc biên giới, hải đảo; đồng thời, trên cơ sở nâng mức lương cơ sở mà Quốc hội đã quyết định tại kỳ họp lần này cũng sẽ có điều chỉnh mức khoán cao hơn đối với cán bộ không chuyên trách.

Các ĐBQH tại phiên chất vấn ngày 4/11. Ảnh: Quang Khánh

Các ĐBQH tại phiên chất vấn ngày 4/11. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với đó, Nghị định số 34 sửa đổi tới đây cũng sẽ được thực hiện theo hướng sẽ phân cấp cho các địa phương để căn cứ vào tổng số cán bộ, công chức ở cấp xã, cũng như cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố để các tỉnh, thành căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương có thể bố trí, đảm bảo được số lượng người làm việc.

“Chúng tôi xin hứa với các ĐBQH, đây là vấn đề có thể gọi rất là nóng vì được tiếp thu quá nhiều các kiến nghị của cử tri, cho nên chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định số 34”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định./.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...