Đeo trang sức gây bệnh da liễu, tổn thương dây chằng

Đồ trang sức là để làm đẹp. Thế nhưng, nó lại mang tới những mối nguy hại mà không phải ai cũng biết.

Việc sử dụng đồ trang sức ở cả phái nam và nữ hiện nay đã trở nên rất phổ biến. Tùy theo điều kiện mà chúng ta "trang bị" lên cơ thể những vòng, dây chuyền, khuyên tai. Qua đồ trang sức, chúng ta có thể thấy được sự giàu có, chịu chơi... của người sở hữu nó.

Tuy nhiên, đồ trang sức và đặc biệt là những thứ được làm bằng kim loại rất có thể mang tới cho bạn các mối nguy hại về sức khoẻ.

Có thể gây đau lưng, gáy và cơ

Theo nhận định của chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống Simon King, những món đồ trang sức như vòng tay, dây chuyên, khuyên tai, đồng hồ... chính là thủ phạm góp phần không nhỏ ở các chứng bệnh đau vùng cổ, gáy và lưng.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia người Anh cũng giải thích thêm, việc đeo đồ trang sức bằng kim loại gây ra kích thích cho các vùng da xung quanh. Khi đó, hệ thần kinh sẽ phản ứng bằng cách cố dịch chuyển phần cơ thể bị kích ứng, tránh xa khỏi vùng tiếp xúc.

Đây được cho là phản xạ tự nhiên của cơ thể trước tác động bên ngoài, chúng diễn ra âm thầm từ bên trong nên rất khó nhận biết. Việc dịch chuyển này sẽ dẫn tới hiện tượng nhức mỏi kéo dài và rất khó để chữa khỏi.

Bệnh da liễu cho đồ trang sức rởm

Ngoài ra, còn có một số bệnh lý khác liên quan tới việc da bị dị ứng với đồ trang sức như sưng tấy, nổi mụn, ngứa ngáy.... và nguyên nhân chính là bởi Niken. Chúng được sử dụng rất nhiều trong việc chế tác đồ trang sức bởi sự bóng đẹp, không gỉ của nó.

Đó là chưa kể tới những mối nguy hại khác đến từ những đồ trang sức kém chất lượng, pha nhiều tạp chất, hoàn toàn có thể gây nên những bệnh về da liễu khác.

Người bị dị ứng do đeo đồ trang sức kém chất lượng

Không đeo đồ trang sức, phụ kiện ở tay trái

Theo một nghiên cứu khác, y học cổ truyền Trung Quốc cũng đã chỉ ra rằng, trên cổ tay trái có một huyệt đạo được gọi là Thần môn, nơi có trách nhiệm kết nối những hoạt động của cơ tay.

Thần môn cũng là huyệt thứ 7 của kinh tâm, nó nằm ở phía xương trụ, tại vị trí đường chỉ ở cổ tay, phần lõm xuống khi ta gập cổ tay, nằm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước.

Nếu huyệt này thường xuyên bị kích thích, nó sẽ có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như tinh thần của bạn. Bởi vậy, việc đeo đồ trang sức, vòng, đồng hồ... ở bên cổ tay trái là không tốt, nó có thể gây tổn thương gân, dây chằng.

Trong trường hợp, bạn đeo quá nhiều đồ trang sức và trong một thời gian dài, có thể gây nên trạng thái kích thích quá đà khiến co rút cơ bắp, gây bệnh cho cổ tay.

Đối với dân văn phòng, việc dùng máy tính là không tránh khỏi, việc tì đè cổ tay vào đồ trang sức thường xuyên sẽ khiến cho huyệt này bị kích thích nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến cột sống, bàn tay.

Vậy lời khuyên của bạn ở đây là hãy chuyển những thứ đồ trang sức đang đeo ở tay trái sang tay phải. Và hãy tháo hết chúng ra trong những lúc không cần thiết để giảm tránh những tác hại không muốn có.

Theo SH

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.