(Baonghean.vn) - Là một trong những hoạt động chính của Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Lễ hội đường phố “Lung linh miền di sản” sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu những di sản văn hóa đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nói riêng.
Ông Vũ Hồ, con trai nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ, trong cả cuộc đời, cha ông đã để lại di sản vô cùng quý báu, đó là "tấm gương về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng".
(Baonghean.vn) - Thu phí tham quan di tích lịch sử, bảo tàng đã được nhiều địa phương trong cả nước thực hiện. Tuy nhiên, ở Nghệ An, xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều điều gây tranh luận.
Tối 25/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức khai mạc Festival “Về miền Quan họ-2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh với chủ đề "Miền di sản-Tinh hoa và bản sắc". Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.
(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao xung quanh việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04 /2003/TT-BCT về quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
(Baonghean.vn) - Đền thờ Vua Mai Hắc Đế là nơi duy nhất trên địa bàn cả nước tôn thờ, tưởng niệm Mai Hắc Đế - vị hoàng đế thứ 2 (sau Lý Nam Đế) trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc dám xưng “đế” - ngang hàng với các vị vua ở phương Bắc.
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, trong 2 ngày 2 - 3/12, tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các ban, bộ ngành Trung ương tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của nữ sĩ tài hoa.
(Baonghean.vn) - Những ngày đầu tháng 12 tới, Nghệ An sẽ tổ chức nhiều hoạt động vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Dịp này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm giúp cho các em học sinh và người dân hiểu thêm về lịch sử, vùng đất, con người, di sản văn hóa xứ Nghệ; qua đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
(Baonghean.vn) - Tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, tỉnh Nghệ An đã tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu của quê hương và biểu diễn hát, múa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.
(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành chương trình tổng thể kỷ niệm 250 năm sinh, 200 năm mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772 – 1822).
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 2 và 3/11 (tức ngày 9 và 10/10 năm Nhâm Dần), tại xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) diễn ra Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Tối 24/9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(Baonghean.vn) - Những ngôi nhà ở truyền thống lâu đời không đơn thuần là nơi sinh hoạt của gia đình, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, kiến trúc cổ truyền. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng có chiến lược bảo tồn, gìn giữ thì chẳng bao lâu, nhà cổ ở Nghệ An sẽ vắng bóng.
(Baonghean.vn) - Chị N.M.H ở thành phố Vinh hỏi, người thân của chị có mua một căn nhà và đang trả góp. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán thì người thân của chị bị tai nạn mất. Chị H hỏi: Vậy căn nhà đang trả góp của người thân chị có phải là di sản thừa kế không?
(Baonghean.vn) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
(Baonghean.vn) - Con Cuông là huyện miền núi vùng cao, miền Tây Nghệ An. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Con Cuông cảnh sắc kỳ thú, sơn thủy hữu tình, chứa đựng kho tàng vô cùng phong phú và độc đáo về đa dạng sinh học; là vùng đất cổ với nhiều truyền tích, di tích.
(Baonghean.vn) - Có thể nói rằng, các thế hệ người Việt sáng tạo ra hình ảnh vị vua dựng nước, giữ nước vừa thực vừa ảo, vừa thiêng liêng như Tổ tiên của dân tộc, vừa gần gũi với mỗi người dân.
(Baonghean.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp nhằm lưu trữ, bảo tồn và phát huy các di tích trong giai đoạn hiện nay. Việc “số hóa” di sản cũng đang được tỉnh Nghệ An triển khai với nhiều nội dung và nhiều hình thức khác nhau nhằm đem đến những thay đổi tích cực trong việc quảng bá hình ảnh các di tích đến với công chúng.