Dịch vụ lưu trú ở Nghệ An sẵn sàng chào đón khách dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Du lịch dịp Tết Nguyên đán là hoạt động được nhiều gia đình lựa chọn trong những năm gần đây. Trước nhu cầu của du khách, các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách một cách tốt nhất.

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam tọa lạc trên đường Quang Trung, tuyến đường nhộn nhịp bậc nhất thành phố Vinh, lâu nay được nhiều du khách lựa chọn là điểm dừng chân nghỉ ngơi mỗi khi về với Nghệ An. Đây là khách sạn được xếp hạng 5 sao, một trong những cơ sở lưu trú có điều kiện tốt nhất tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hiển – Giám đốc khách sạn cho biết: “Cũng như những năm trước, năm nay khách sạn Mường Thanh Sông Lam vẫn phục vụ xuyên Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Dịp Tết, chúng tôi tổ chức dịch vụ lưu trú, ăn, nghỉ và vui chơi, giải trí. Đến nay, công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ một cách tốt nhất”.

bna-1-4250.gif
Các khách sạn ở thành phố Vinh (Nghệ An) đều phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Mạnh Thắng

Theo ông Hiển, khách sạn Mường Thanh Sông Lam có 425 phòng, tất cả đã được sửa soạn chu đáo, khu vực tiếp đón và các sảnh đã được chỉnh trang, nguồn thực phẩm cũng đã được chuẩn bị. Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp cũng như chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán cũng đã được lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo dịp Tết khách sạn vẫn hoạt động như ngày thường.

Tương tự, khách sạn Lam Giang (thành phố Vinh) cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Từ mấy ngày trước, lãnh đạo khách sạn đã rà soát, hoàn thiện, nâng cấp toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất; kiểm tra hệ thống an ninh và công tác phòng cháy, chữa cháy.

bna-bna-6227-3459.jpg
Các cơ sở lưu trú ở Nghệ An đều chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du khách dịp đón Tết. Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng Meliá Vinpearl Cửa Hội Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ông Nguyễn Hồng Quân – Phó Giám đốc khách sạn cho biết: “Khách sạn chúng tôi có 120 phòng và nhiều phòng ăn để phục vụ nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, khách sạn còn có các dịch vụ vui chơi, giải trí, giặt là… Để phục vụ khách dịp Tết, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bao gồm nguồn thực phẩm tươi ngon, đảm bảo”.

Thêm một điều đặc biệt nữa là khách sạn Lam Giang sẽ miễn phí suất ăn cho khách lưu trú ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Theo ông Nguyễn Hồng Quân, đây là cách để tri ân sự gắn bó của của du khách đối với khách sạn.

bna-2-4662.jpg
Phòng nghỉ tại khách sạn Lam Giang (thành phố Vinh) được chỉnh trang, nâng cấp. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Là một điểm đến du lịch, Khu Du lịch Hòn Mát ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) cũng có hệ thống phòng lưu trú phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của khách. Theo Giám đốc khu du lịch này, ông Đặng Trọng Tấn, để phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán, mấy ngày trước, cơ sở đã cho chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp phòng nghỉ và lên phương án đảm bảo nguồn thực phẩm cho khách du lịch.

Cùng với khách sạn, nhà nghỉ, các homestay ở các điểm du lịch cộng đồng thuộc các huyện miền Tây cũng được nhiều du khách lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, các chủ homestay ở các huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

bna-3-6927.jpg
Phòng nghỉ tại Khu Du lịch Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: Sách Nguyễn

Anh Lữ Thành Long - chủ homestay ở điểm du lịch Mường Đán, huyện Quế Phong cho biết: “Hiện nay đã có một số đoàn khách liên hệ trải nghiệm trong dịp Tết cổ truyền. Để phục vụ chu đáo, chúng tôi đã chỉnh trang một số hạng mục và chuẩn bị các món ăn đặc sản của đồng bào vùng cao, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách trong những ngày đón Xuân năm mới”.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 400 cơ sở lưu trú (chưa kể các homestay), trong đó, có 3 cơ sở được xếp hạng 5 sao, 11 cơ sở xếp hạng 4 sao và hơn 20 cơ sở xếp hạng 3 sao. Phần lớn các cơ sở lưu trú đều phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán. Đến thời điểm hiện nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và thực phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của khách du lịch.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.