Điểm sáng giáo họ “3 không”

(Baonghean) - Với phương châm “Đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, sống tốt đời, đẹp đạo – kính Chúa yêu nước”, bà con giáo dân ở Giáo họ Yên Hội, xã miền núi Sơn Thành, Yên Thành đã không ngừng nỗ lực, xây dựng giáo họ ngày càng đổi thay. Đây cũng là giáo họ đầu tiên ở huyện lúa thực hiện có hiệu quả phong trào 3 không: không TNXH - tệ nạn ma túy; không có người sinh con thứ ba và không còn hộ nghèo.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi tuần một lần, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể xã Sơn Thành và xóm 16, làng Lương Hội lại đến nhà thờ cùng hội Đồng mục vụ, Ban hành Giáo họ Yên Hội trò chuyện, trao đổi, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân cũng như thông báo về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và kế hoạch triển khai đề án sản xuất, các hoạt động bề nổi của địa phương, của xóm để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Năm – Bí thư chi bộ, Trưởng Ban mặt trận xóm Lương Hội, xã Sơn Thành cho biết: “Trong mọi phong trào,  chúng tôi và Ban hành Giáo họ Yên Hội đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn, hài hòa thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của xã, của xóm đề ra. Vì thế, những năm gần đây,  bà con Giáo họ Yên Hội đã chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước, trở thành một tấm gương đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, không có người sinh con thứ ba, không có người vi phạm tệ nạn xã hội, không tham gia vào các hoạt động tiêu cực khác. Đặc biệt, chúng tôi đang đẩy mạnh phong trào tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giữa lương - giáo “sống tốt đời đẹp đạo”.

Bà con giáo dân Yên Hội, xã Sơn Thành (Yên Thành) đóng góp tiền

và công sức xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu.

Được biết, Giáo họ Yên Hội có 36 hộ dân, 172 nhân khẩu, chỉ chiếm hơn 30% dân số của xóm Lương Hội, nhưng bà con giáo dân đã có sự đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện lời răn của Chúa, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng mà nòng cốt là đầu tàu, gương mẫu của 7 đảng viên gốc giáo, bà con đã mạnh dạn mở mang các ngành nghề, dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trong số 40 mô hình kinh tế tiêu biểu ở Sơn Thành, thì Giáo họ Yên Hội đã có 8 mô hình được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hơn 50% số hộ có con em đi xuất khẩu lao động ở các nước Đông Âu đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân chung toàn xã. Số hộ khá, giàu chiếm trên 80%, giáo họ không còn hộ nghèo.

Để có được kết quả đó, Hội đồng mục vụ, Ban hành giáo họ và bà con giáo dân Yên Hội đã đoàn kết, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, chú trọng khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Bằng tinh thần và trách nhiệm công dân, trong các cuộc họp, bà con giáo dân còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị một cách thẳng thắn, chân thành. Mỗi giáo dân của giáo họ đều ý thức và tự nguyện cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định, hương ước của địa phương như: không vi phạm pháp luật, chính sách KHHGĐ, thực hiện tốt Đề án “2 yên – 3 giảm”, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng xây dựng “giáo họ 3 không” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phù hợp với đạo đức xã hội và giáo lý của giáo hội.

Qua ông Cao Xuân Thành – Chủ tịch UBMTTQ xã Sơn Thành được biết: Cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân chung tay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân Yên Hội đã đóng góp tiền của và công sức, tu bổ, nâng cấp nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo khang trang, tự nguyện hiến đất mở đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu trị giá hàng tỷ đồng. Đây là điểm sáng để ban chỉ đạo nhân ra diện rộng cho toàn xã học tập và tiếp tục đề nghị cấp trên xét công nhận giáo họ văn hóa trong thời gian tới…”.

Anh Tuấn - Phan Hiền (Đài Yên Thành)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.