Đô đốc Mỹ đề xuất tấn công tàu Hải quân Nga ở Biển Đen

Lan Hạ (Theo TASS, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -"Mỹ có thể hộ tống các tàu chở ngũ cốc ở Biển Đen và trong trường hợp có mối đe dọa, có thể nổ súng vào Hải quân Nga "- Cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis bày tỏ ý kiến ​​này, tạp chí Foreign Policy dẫn lời.

“NATO và Mỹ có thể hộ tống các chuyến hàng ngũ cốc và họ có khả năng làm như vậy, cùng với ba quốc gia lớn của NATO ở Biển Đen (Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ)", ông nói.

Từng tham gia chiến dịch "Ý định cứng rắn" hộ tống các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, Stavridis cho rằng có thể thực hiện chiến dịch tương tự ngay bây giờ để hộ tống các chuyến hàng ngũ cốc.

anh 1.jpg
Tàu chiến trên Biển Đen. Ảnh AP

Theo ông, liên minh nên đưa ra cảnh báo đối với Hạm đội Biển Đen của Nga và "nổ súng đáp trả" trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nhằm vào các tàu được cho là đang vận chuyển ngũ cốc.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin giải thích rằng, khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các tàu đi trên Biển Đen đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng, đó là nói về việc kiểm tra chúng.

"Chúng tôi cần chắc chắn rằng con tàu đang gặp phải điều gì đó tồi tệ, nghĩa là sẽ điều tra, phải kiểm tra nếu cần thiết để xác định xem có phải đang ổn hay không ổn", nhà ngoại giao Sergey Vershinin nói.

Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định Ukraine sẽ mất phần lãnh thổ do sáp nhập các vùng đất của mình với Ba Lan, Romania và Hungary. “Không thể tránh khỏi thực tế Ba Lan sẽ đến và chiếm phần Tây Ukraine. Điều này sẽ cho phép Romania sáp nhập số vùng lãnh thổ và Hungary cũng sẽ làm như vậy”, ông nói.

Ritter cũng lưu ý việc chia cắt Ukraine sẽ dẫn đến xung đột trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO. “Ba Lan là thành viên NATO và EU. Nếu Ba Lan bắt đầu chiếm các vùng lãnh thổ từ Ukraine, điều này sẽ gây ra xung đột giữa Ba Lan và phần còn lại của châu Âu. Châu Âu sẽ bắt đầu tan rã”, ông nhận xét về hậu quả./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.