Đoàn công tác Báo Thái Nguyên và Báo Phú Yên thăm, làm việc với Báo Nghệ An

Lâm Tùng - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại các cuộc làm việc, Báo Thái Nguyên và Báo Phú Yên đánh giá cao tính hiệu quả của mô hình Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An và cách thức tổ chức xuất bản các ấn phẩm, phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nghệ An...

Chiều 23/4, đoàn công tác Báo Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Nghệ An; cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thìn - nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo các phòng, ban.

Tiếp và làm việc với Báo Thái Nguyên, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập và các phòng chuyên môn.

Thư ký Toà soạn Báo Nghệ An trao đổi về mô hình hoạt động của Tòa soạn Hội tụ với đoàn công tác Báo Thái Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Thư ký Toà soạn Báo Nghệ An trao đổi về mô hình hoạt động của Tòa soạn Hội tụ với đoàn công tác Báo Thái Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Thái Nguyên về tổ chức hoạt động, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất các ấn phẩm đa phương tiện và mô hình Toà soạn Hội tụ Báo Nghệ An.

Qua cuộc làm việc, đoàn công tác Báo Thái Nguyên cho rằng, việc triển khai các dạng thức thể hiện trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An là rất có tính tiên phong như: Truyền hình, Podcast, Emagazine, chuyên mục tiếng Anh... là những nội dung mà báo Thái Nguyên đang định hướng xây dựng trong thời gian tới.

Đoàn công tác Báo Thái Nguyên tham quan Trường quay Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác Báo Thái Nguyên tham quan Trường quay Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập thông tin thêm về một số hoạt động của Báo Nghệ An thời gian qua, đồng thời mong muốn qua những cuộc trao đổi trực tiếp, tham quan mô hình hoạt động như thế này sẽ giúp toà soạn của các báo ngày càng hoàn thiện về mặt tổ chức cũng như hoạt động chuyên môn.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác Báo Phú Yên do 2 đồng chí Phó Tổng Biên tập Nguyễn Khánh Minh và Phạm Thị Minh Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban đã đến thăm và làm việc với Báo Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Báo Phú Yên, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể.

Đoàn công tác Báo Phú Yên tham quan mô hình hoạt động của Tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Đoàn công tác Báo Phú Yên tham quan mô hình hoạt động của Tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Tại cuộc làm việc, Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Phú Yên về cách thức và quy trình hoạt động mô hình tòa soạn hội tụ, các hệ thống phần mềm phục vụ xuất bản của Báo Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt - Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên tìm hiểu quy trình xuất bản báo in tại Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt - Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên tìm hiểu quy trình xuất bản báo in tại Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập đánh giá cao kết quả trao đổi của Báo Nghệ An và Báo Phú Yên, đồng thời mong muốn 2 tòa soạn sẽ có nhiều hơn nữa các cuộc trao đổi để giúp 2 toà soạn ngày càng hoàn thiện về mặt tổ chức cũng như hoạt động chuyên môn.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi về quy trình xuất bản với đoàn công tác Báo Phú Yên. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi về quy trình xuất bản với đoàn công tác Báo Phú Yên. Ảnh: Lâm Tùng

Cùng ngày, đoàn công tác Báo Phú Yên đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam và người thầy của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn công tác Báo Phú Yên thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Lâm Tùng

Đoàn công tác Báo Phú Yên thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Lâm Tùng

Các đồng chí trong đoàn công tác Báo Phú Yên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Tùng
Các đồng chí trong đoàn công tác Báo Phú Yên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.