Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Con Cuông, Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Nam Đình đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình và bản thân các cán bộ y tế huyện Con Cuông và Anh Sơn. Chúc các cán bộ y tế tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022), ngày 24/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các đơn vị, cán bộ y tế tại huyện Con Cuông và Anh Sơn.
Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, huyện Con Cuông và Anh Sơn.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tây Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tây Nam. Ảnh: Đức Anh
Thăm và tặng quà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tây Nam và Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Trạm Y tế xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã biểu dương những nỗ lực vượt khó, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên môn; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân.
Đồng chí Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Bệnh viện Đa khoa Tây Nam, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn và Trạm Y tế Phúc Sơn khắc phục khó khăn, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển chuyên môn kỹ thuật, có đầy đủ chuyên ngành... đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh thông thường của người dân; đặc biệt cần đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác khám và điều trị; tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo huyện và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, sớm phát hiện ca nhiễm và điều trị tốt cho F0 tại cơ sở thu dung tập trung và tại nhà.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viên Đa khoa Tây Nam nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viên Đa khoa Tây Nam nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Trao đổi với lãnh đạo hai địa phương, đồng chí đánh giá cao về việc triển khai tốt công tác tiêm vaccine của hai địa phương. Thời gian tới, cần tập trung rà soát những người dân chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% đối tượng; rà soát chính xác số trẻ từ 5-11 tuổi, sẵn sàng thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 khi có chủ trương; cần có chính sách tốt cho những cán bộ y tế, đặc biệt là các y, bác sỹ trên các tuyến đầu chống dịch.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trạm Y tế xã Phúc Sơn, Anh Sơn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trạm Y tế xã Phúc Sơn, Anh Sơn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình các cán bộ y tế huyện Con Cuông và Anh Sơn. Chúc các cán bộ y tế tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.