Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến khu vực miền Trung – Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình Tuyên dương Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hoàng Bách

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hoàng Bách

Tham dự chương trình, về phía Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An có anh Nguyễn Công Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối, cùng các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Đoàn Khối, bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị giao ban và Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên là hoạt động thường niên nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường các mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, phối hợp giữa Đoàn Khối các tỉnh, thành phố trong khu vực. Thông qua hội nghị , các đơn vị có thể phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc thù của Khối để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm; nêu được những thuận lợi, những điểm mạnh của các đơn vị đã sáp nhập hoặc hợp nhất theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc, anh Phan Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị khẳng định, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt được những bước phát triển vượt bậc và ngày càng đi vào chiều sâu. Đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn thành Đại hội Đoàn của Khối và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn khoá mới với sức trẻ, năng động, sáng tạo và có nhiều nguồn năng lượng, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2027 sát với thực tế, có nhiều nét mới và bám vào Nghị quyết của Đảng uỷ Khối các đơn vị.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An là một trong những điển hình thanh niên tiên tiến được tuyên dương dịp này. Ảnh: Hoàng Bách

Đại biểu Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An là một trong những điển hình thanh niên tiên tiến được tuyên dương dịp này. Ảnh: Hoàng Bách

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Chương trình Tuyên dương đã lựa chọn, tôn vinh những tấm gương cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 nhằm động viên, khích lệ các cá nhân và nhân rộng gương thanh niên điển hình tiên tiến của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tại buổi lễ, 17 điển hình đại diện cho các Đoàn Khối tỉnh, thành phố trong khu vực vinh dự được tuyên dương, được trao giấy chứng nhận của Ban tổ chức Liên hoan. Đại biểu Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An là một trong số các điển hình thanh niên tiên tiến được tuyên dương dịp này.

Trước đó, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 do Ninh Thuận đăng cai tổ chức đã diễn ra Hội nghị giao ban Đoàn Khối khu vực. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác triển khai chuẩn bị các nội dung của đơn vị đăng cai; thảo luận về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị giao ban và Liên hoan thanh niên tiên tiến phù hợp với các khu vực toàn quốc. Về công tác thi đua khen thưởng, các đại biểu kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác.

Nhiều ý kiến chia sẻ, bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ, giao lưu chia sẻ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giữa các đơn vị trong khu vực, đặc biệt là hỗ trợ các vấn đề thiên tai bão lũ tại các tỉnh miền Trung hàng năm; củng cố các đơn vị trong khu vực đảm bảo tính kế thừa và phát triển đối với đặc thù của từng địa phương và loại hình hoạt động; Ban hành một quy chế hoạt động cụ thể…

Đoàn đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham dự Liên hoan thanh niên tiên tiến khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Ảnh: Hoàng Bách

Đoàn đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham dự Liên hoan thanh niên tiên tiến khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Ảnh: Hoàng Bách

Trong các ngày diễn ra Chương trình liên hoan tại tỉnh Ninh Thuận, đoàn đại biểu Đoàn khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng tham quan Nhà máy điện gió ven biển Phước Dinh (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam); Di tích văn hóa quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klông garai (phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm), Trang trại măng tây Linh Đan Ninh Thuận ( xã An Hải, huyện Ninh Phước) và Vườn nho Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải).

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.