Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An và Hưng Yên trao hàng trăm suất quà tại huyện Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng An ninh điều tra, Cảnh sát hình sự, Tham mưu (Công an tỉnh Hưng Yên) tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cho học sinh và bà con vùng rẻo cao.

Chương trình "Tháng Ba biên giới" với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Đoàn tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Cao Loan

Đoàn tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Cao Loan

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân và các em học sinh xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Đây là xã biên giới của huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn xã có 5 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ mú sinh sống, với hơn 2.000 nhân khẩu. Đời sống của bà con nơi đây đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 100 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở bán trú xã Na Loi. Mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: sách vở, quần áo, đồ dùng học tập… với tổng giá trị hơn 75 triệu đồng. Số tiền này được các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Nghệ An), các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Hưng Yên) và các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ giúp đỡ chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân vùng cao.

Đoàn trao tặng 30 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Na Loi (Kỳ Sơn). Ảnh: Cao Loan
Đoàn trao tặng 30 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Na Loi (Kỳ Sơn). Ảnh: Cao Loan

Tiếp đó, đoàn trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách của xã Na Loi. Các phần quà gồm mỳ tôm, gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết, được trao tận tay bà con với mong muốn chung tay hỗ trợ, động viên giúp các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn tổ chức trao 5 phần quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, 5 phần quà cho Công an xã và Bộ đội Biên phòng để động viên anh, em chiến sĩ công tác tốt, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Trước đó, đoàn đã trao những món quà giá trị tại “Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng” ở xã Huồi Tụ để chia sẻ khó khăn cùng bà con. Đây là mô hình "Gian hàng 0 đồng" được Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Nghệ An) xây dựng vào năm 2020, cửa hàng bán các nhu yếu phẩm như mỳ chính, dầu ăn, hạt nêm, quần áo… với giá 0 đồng, nhằm giúp đỡ một phần nào cho bà con nhân dân vùng cao. Tại đây, đoàn đã trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Huồi Tụ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.