(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
Biểu dương, đánh giá cao các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước về những kết quả tích cực đạt được, đóng góp cho nền kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình, góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế; tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, đào tạo nguồn nhân lực có tâm, có tầm, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
(Baonghean) - Thực hiện lộ trình cổ phần hóa (CPH) theo quy định của Chính phủ, từ năm 2018 đến 2020, Nghệ An sẽ tiến hành CPH, thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp.
Hôm nay, 28/5, Quốc hội tiến hành thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.
Tính kịch khung hệ số lương các “sếp lớn” doanh nghiệp Nhà nước, số tiền có thể lên tới 151,2 triệu đồng/tháng, tiền thưởng tối đa được nhận là 1,5 tháng lương bình quân.
(Baonghean.vn) -Quá trình triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp gặp nhiều bất cập, vướng mắc do chưa phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp.
“Tất cả 12 dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương có 2 bệnh chung, trong đó bệnh chung đang kể nhất là lập dự án, phê duyệt dự án thì làm rất nhanh nhưng khi tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản rất trì trệ”.
Danh sách 60 dự án được chuyển đổi trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp ở các địa phương sẽ được Bộ Tài chính chuyển cho Thanh tra Chính phủ để xem xét.
Người quản lý phải biết đặt lợi ích chung lên trên, không có đường dây tham nhũng... Cấp trên các đồng chí không có nhu cầu phải đem tiền bạc tới để làm việc này việc khác.
"Năm 2016 sẽ đi vào lịch sử kinh tế nước nhà như là năm đầu tiên xác lập kỷ lục thành lập mới vượt ngưỡng 100.000 doanh nghiệp", ông Vũ Tiến Lộc cho biết.
Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đều được “nuôi dưỡng” từ tiền thuế của người dân, thì không có lý do gì người dân không được quyền biết sự thật về “sức khỏe” của doanh nghiệp.