Độc đáo màn rước dâu bằng xe nâng hàng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên ở quê lúa có một đám cưới rước dâu bằng xe nâng hàng. Chính màn rước dâu độc đáo này đã khiến đám cưới này trở nên khác lạ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đó chính là đám cưới của anh Hoàng Bá Duy (29 tuổi) và chị Bùi Hồng Nhung (21 tuổi) ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. Chú rể làm nghề lái tàu thủy, còn cô dâu là nữ sinh viên mới ra trường. Họ quen nhau qua mạng và yêu nhau đã hơn một năm nay. Hôn lễ của 2 người vừa được cử hành vào trưa ngày 10/9.

Màn rước dâu bằng xe nâng hàng ở xã Hồng Thành (YênThành).
Màn rước dâu bằng xe nâng hàng ở xã Hồng Thành (YênThành).

Theo chú rể, trước ngày đám cưới khoảng 1 tuần, chuyện rước dâu bằng cách thức như thế nào cho lạ, cho vui đã được anh em họ hàng bên nhà trai bàn bạc. Nhà trai ở xóm Bắc Xuân, nhà gái ở xóm Xuân An cách nhau hơn 2 km, rước dâu bằng xe hơi thì "không hay lắm". Sau khi cân nhắc, đắn đo, chú rể đã quyết định dùng xe nâng hàng để rước dâu. Phương án này được mọi người ủng hộ và khá thuận lợi vì trong anh em có sẵn xe nâng hàng, không phải đi thuê mượn.

Đến ngày đám cưới, chiếc xe nâng hàng được đưa về nhà chú rể trang hoàng thành xe hoa. Trên cần nâng, mọi người đã lắp thêm một cái bục gỗ làm chỗ ngồi cho đôi uyên ương và gắn  thêm những vòng dây hình trái tim có nhiều bóng bay trông rất đẹp mắt. Khi xe hoa trang trí xong, chú rể và nhiều người đã ngồi ướm thử, nâng lên, hạ xuống, ai cũng cảm thấy hài lòng.

Màn rước dâu bằng xe nâng hàng độc đáo, mới lạ, hấp dẫn.
Màn rước dâu bằng xe nâng hàng độc đáo, mới lạ, hấp dẫn.

Đúng giờ lành đã chọn, chiếc xe rước dâu độc đáo dẫn đầu chở theo chú rể, phía sau có nhiều xe máy đi hộ tống. Lúc này, họ nhà gái hết sức ngỡ ngàng khi thấy họ nhà trai đến rước dâu bằng một chiếc xe khác lạ. Mặc dù biết trước, nhưng khi lên xe hoa, được đưa lên chiếc xe có độ cao khác thường, cô dâu không khỏi hồi hộp, lo lắng.  

Lần đầu tiên, ở xã Hồng Thành và cả huyện Yên Thành có đám rước dâu bằng xe nâng hàng, độc đáo, lạ lẫm, khiến nhiều người cảm thấy háo hức, tò mò. Người đi rước dâu thì thích thú livestream, chụp ảnh, người dân các xóm đổ ra xem, cổ vũ huyên náo.

Niềm vui của đôi uyên ương trong ngày cưới rước dâu bằng xe nâng hàng.
Niềm vui của đôi uyên ương trong ngày cưới rước dâu bằng xe nâng hàng.

Nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên xe hoa, cô dâu Bùi Hồng Nhung không giấu nổi cảm xúc: “Nói thật là lúc đầu, khi mới lên xe, em cũng khá hồi hộp nhưng khi di chuyển thì rất vui, vì bà con hai bên đường chạy ra reo hò. Nếu đi xe hơi, chắc em không có được cảm giác này”.

Có mặt trong đám rước dâu này, anh Cao Xuân Trường, người dân xã Hồng Thành cho biết: Với người dân quê tôi, đây là một đám cưới độc đáo, khác lạ nhất từ trước đến nay. Được chứng kiến trực tiếp đám cưới này, tôi cảm thấy hào hứng và thích thú lắm”.

Clip: Vui nhộn cảnh rước dâu bằng xe nâng hàng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.