Độc đáo những sản phẩm đón Tết Độc lập làm bằng tre ở Nghệ An

Độc đáo những sản phẩm đón Tết Độc lập làm bằng tre ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, người dân xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) đã tạo ra những sản phẩm từ tre cho thiếu nhi vui Tết Độc lập độc đáo và hấp dẫn.
Đón Tết Độc lập 2/9, nhiều địa phương ở huyện Thanh Chương đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động cắm trại, duyệt đội, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Để giúp các em thiếu nhi vui hội trại Quốc khánh, người dân các xóm trên địa bàn xã Thanh Thịnh đã bắt tay "chế tạo" những sản phẩm làm từ tre - nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Ảnh: Huy Thư

Đón Tết Độc lập 2/9, nhiều địa phương ở huyện Thanh Chương đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động cắm trại, duyệt đội, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Để giúp các em thiếu nhi vui hội trại Quốc khánh, người dân các xóm trên địa bàn xã Thanh Thịnh đã bắt tay "chế tạo" những sản phẩm làm từ tre - nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Ảnh: Huy Thư

Gần 2 tuần nay, nhiều người dân xóm Sơn Thịnh, Phong Thịnh (xã Thanh Thịnh) đã gác công việc gia đình cùng nhau vào rừng chặt tre, tập trung về nhà văn hóa xóm, chẻ tre, thiết kế những sản phẩm đón Tết Độc lập theo ý tưởng của từng xóm. Ảnh: Huy Thư

Gần 2 tuần nay, nhiều người dân xóm Sơn Thịnh, Phong Thịnh (xã Thanh Thịnh) đã gác công việc gia đình cùng nhau vào rừng chặt tre, tập trung về nhà văn hóa xóm, chẻ tre, thiết kế những sản phẩm đón Tết Độc lập theo ý tưởng của từng xóm. Ảnh: Huy Thư

Xóm nào cũng nỗ lực hết mình, cố gắng huy động trí tuệ, công sức của người dân trong xóm nhằm tìm ra ý tưởng, chế tạo được những sản phẩm độc đáo, đẹp mắt cho thiếu nhi và cả xóm. Do công việc nhiều, làm ngày không xuể, bà con phải tranh thủ làm đêm, nhiều đêm làm tận khuya mới nghỉ. Ảnh: Huy Thư

Xóm nào cũng nỗ lực hết mình, cố gắng huy động trí tuệ, công sức của người dân trong xóm nhằm tìm ra ý tưởng, chế tạo được những sản phẩm độc đáo, đẹp mắt cho thiếu nhi và cả xóm. Do công việc nhiều, làm ngày không xuể, bà con phải tranh thủ làm đêm, nhiều đêm làm tận khuya mới nghỉ. Ảnh: Huy Thư

Trên chất liệu tre, gỗ, các sản phẩm sau khi làm xong được phun sơn và vẽ thêm nhiều hình ảnh biểu tượng như cột cờ, sao vàng, bản đồ Việt Nam... hay những hình ảnh làng quê quen thuộc, gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân. Ảnh: Huy Thư

Trên chất liệu tre, gỗ, các sản phẩm sau khi làm xong được phun sơn và vẽ thêm nhiều hình ảnh biểu tượng như cột cờ, sao vàng, bản đồ Việt Nam... hay những hình ảnh làng quê quen thuộc, gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân. Ảnh: Huy Thư

Mỗi sản phẩm, mỗi công trình chào mừng Quốc khánh làm nên từ nguyên liệu tre ở xã Thanh Thịnh đều chứa đựng sự công phu, tỉ mẩn, chăm chút của người dân địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Ảnh: Huy Thư

Mỗi sản phẩm, mỗi công trình chào mừng Quốc khánh làm nên từ nguyên liệu tre ở xã Thanh Thịnh đều chứa đựng sự công phu, tỉ mẩn, chăm chút của người dân địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ đầu tư ý tưởng, công sức, người dân địa phương còn nấu những bữa cơm gia đình, tự nguyện góp vật chất để hỗ trợ phong trào. Anh Nguyễn Thường - Bí thư Đoàn xã Thanh Thịnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã, người dân địa phương, con em xa quê đã ủng hộ hơn 170 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các xóm vui Tết Độc lập. Trong ảnh: Bà con xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh lắp ghép những mô hình bằng tre. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ đầu tư ý tưởng, công sức, người dân địa phương còn nấu những bữa cơm gia đình, tự nguyện góp vật chất để hỗ trợ phong trào. Anh Nguyễn Thường - Bí thư Đoàn xã Thanh Thịnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã, người dân địa phương, con em xa quê đã ủng hộ hơn 170 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các xóm vui Tết Độc lập. Trong ảnh: Bà con xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh lắp ghép những mô hình bằng tre. Ảnh: Huy Thư

Nhờ sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của người dân, dịp này nhiều sản phẩm làm từ tre mang ý tưởng độc đáo, đẹp mắt, hấp dẫn của bà con các xóm ở xã Thanh Thịnh đã ra đời. Trong ảnh: Mô hình máy bay tre độc đáo của người dân xóm Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh. Ảnh: Huy Thư

Nhờ sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của người dân, dịp này nhiều sản phẩm làm từ tre mang ý tưởng độc đáo, đẹp mắt, hấp dẫn của bà con các xóm ở xã Thanh Thịnh đã ra đời. Trong ảnh: Mô hình máy bay tre độc đáo của người dân xóm Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh. Ảnh: Huy Thư

Để các mô hình như máy bay, sao vàng, cột cờ trên các công trình chuyển động, tạo nên những sản phẩm hấp dẫn, người dân đã tận dụng các phế liệu, đồ vật cũ như bánh xe, mô tơ mini... Ảnh: Huy Thư

Để các mô hình như máy bay, sao vàng, cột cờ trên các công trình chuyển động, tạo nên những sản phẩm hấp dẫn, người dân đã tận dụng các phế liệu, đồ vật cũ như bánh xe, mô tơ mini... Ảnh: Huy Thư

Cổng trại làm từ tre mang hình ảnh con tàu với cánh buồm no gió và cột hải đăng rực sáng đang vươn khơi, chở theo ngôi nhà 2 tầng giống hình ảnh Khuê Văn Các ở Quốc Tử Giám (Hà Nội) mang biểu tượng truyền thống văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc là công trình độc đáo của bà con xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh. Ảnh: Huy Thư

Cổng trại làm từ tre mang hình ảnh con tàu với cánh buồm no gió và cột hải đăng rực sáng đang vươn khơi, chở theo ngôi nhà 2 tầng giống hình ảnh Khuê Văn Các ở Quốc Tử Giám (Hà Nội) mang biểu tượng truyền thống văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc là công trình độc đáo của bà con xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh. Ảnh: Huy Thư

Những sản phẩm làm từ tre đón Tết Độc Lập của người dân xã Thanh Thịnh không chỉ độc đáo, ấn tượng, mà còn là những công trình tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết của người dân trong niềm hân hoan mừng ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

Những sản phẩm làm từ tre đón Tết Độc Lập của người dân xã Thanh Thịnh không chỉ độc đáo, ấn tượng, mà còn là những công trình tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết của người dân trong niềm hân hoan mừng ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

Độc đáo mô hình máy bay và cổng trại làm bằng tre của người dân xóm Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương). Video: Huy Thư

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.