Đổi mới hoạt động của HĐND huyện Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…, những giải pháp kịp thời đó của HĐND huyện Anh Sơn đã tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển của huyện.

Thực hiện chuyển đổi số

Thời gian qua, HĐND huyện Anh Sơn đã quyết tâm đổi mới, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đặc biệt là đã triển khai “kỳ họp không giấy” nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời tác động trực tiếp tới nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số.

Các đại biểu HĐND huyện Anh Sơn trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tại đơn vị, địa phương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các đại biểu HĐND huyện Anh Sơn trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tại đơn vị, địa phương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức thành công “Kỳ họp không giấy” và trở thành một trong những HĐND cấp huyện đầu tiên ở Nghệ An ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động.

Để triển khai “Phòng họp số”, cùng với việc tổ chức học tập kinh nghiệm tại Văn phòng Quốc hội; tham vấn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND huyện Anh Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, chính xác, kịp thời và đưa lên hệ thống tất cả tài liệu liên quan đến kỳ họp như: Giấy triệu tập đại biểu, Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo nghị quyết... để đại biểu truy cập, phục vụ việc nghiên cứu trước kỳ họp.

Việc số hóa tài liệu và đăng tải lên hệ thống thực sự tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai kỳ họp của HĐND huyện. Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp khoa học để người dùng tiện theo dõi. Các thao tác của đại biểu được thực hiện ngay trên ứng dụng của máy tính, ipad hoặc điện thoại thông minh giúp đại biểu nhận được tài liệu sớm nhất và có thời gian để nghiên cứu, trao đổi tại tổ đại biểu ngay tại địa phương.

Đồng chí Trần Thị Âu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐND, ngày 31/10/2022 của HĐND huyện về ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tới HĐND huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng họp số, họp trực tuyến; xây dựng kế hoạch lập trang thông tin điện tử của HĐND huyện; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để trao đổi, xử lý các nội dung công việc của HĐND huyện đảm bảo nhanh, hiệu quả. Đặc biệt, sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động và trang cấp thiết bị điện tử cho các đại biểu…”.

Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn sử dụng điện thoại thông minh tải tài liệu tại Kỳ họp không giấy. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn sử dụng điện thoại thông minh tải tài liệu tại Kỳ họp không giấy. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đổi mới hoạt động

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn luôn được Thường trực Huyện uỷ và HĐND huyện Anh Sơn đặc biệt quan tâm, nhất là tại các kỳ họp. HĐND huyện đã tích cực đổi mới công tác chuẩn bị, tăng thời gian và nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, nội dung các phiên họp đảm bảo chất lượng…

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm túc công tác giao ban quý với Thường trực HĐND xã, thị trấn để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ một số vấn đề kiến nghị, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Thường trực, các ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực cùng với giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND các cấp…

Nâng cấp các hạng mục công trình tại Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn.
Nâng cấp các hạng mục công trình tại Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn.

Trao đổi về vấn đề nâng cao hoạt động của HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn cho biết: Trên cơ sở của Nghị quyết HĐND huyện và chương trình công tác năm 2023, HĐND huyện Anh Sơn đã đề ra những giải pháp phù hợp, tiếp tục đổi mới hoạt động và tập trung thực hiện một số nội dung: Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức thực hiện Chương trình giám sát theo Nghị quyết HĐND về Chương trình giám sát năm 2023, chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc để xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát; tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; phối hợp giám sát, khảo sát theo chương trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và đoàn ĐBQH tỉnh...

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của huyện, đặc biệt là kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (19/4/1963-19/4/2023). Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu trên, HĐND huyện Anh Sơn sẽ tiếp tục duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện có nội dung đảm bảo theo luật định, lựa chọn những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc được cử tri quan tâm và cần có giải pháp giải quyết để tổ chức phiên giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện; Duy trì hội nghị giao ban của Thường trực, các ban HĐND huyện với HĐND các xã, thị trấn; Tập trung chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nội dung chương trình và đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp trong năm 2023; Triển khai đồng bộ kế hoạch ứng dụng chuyển đổi số; Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định; Xây dựng lịch tiếp dân, phân công các đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp dân tại cơ sở.

Cùng với đó, chỉ đạo đại biểu sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri để nắm bắt và phản ánh các vấn đề nổi cộm, bức xúc. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết; đôn đốc UBND, các phòng, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết luận phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện…

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.