Đội Thái Lan: 'Không được coi thường tuyển Việt Nam'; Thầy Park chỉ dẫn đặc biệt cho Phan Văn Đức

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ bongdaplus.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trưởng đoàn đội Thái Lan: "Không được coi thường tuyển Việt Nam"; HLV Indonesia: "Chúng tôi đã đi từ địa ngục đến thiên đường"; Tái đấu Thái Lan, thầy Park chỉ dẫn đặc biệt cho Phan Văn Đức... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Trưởng đoàn đội Thái Lan: "Không được coi thường tuyển Việt Nam"

Chiều 25/12, bà Nualphan Lamsam khích lệ các cầu thủ Thái Lan trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

"Ở trận đấu ngày 26/12, Đội tuyển Việt Nam cần thi đấu với quyết tâm cao nhất và không được coi thường tuyển Việt Nam dù chúng ta đang dẫn trước đối thủ 2-0 ở lượt đi. Chúng ta đều biết tuyển Việt Nam sẽ không bỏ cuộc để hướng tới trận chung kết AFF Cup, nhưng đó cũng là mục tiêu của Thái Lan", Trưởng đoàn Nualphan Lamsam chia sẻ với báo giới chiều 25/12.

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking sẵn sàng cho trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam. Ông cùng các học trò có màn tổng duyệt chiến thuật trong buổi tập kéo dài 90 phút chiều 25/12. Chiến lược gia này sẽ phải có quyết định nhân sự hợp lý, khi trong đội đang có vài cầu thủ trụ cột đã nhận thẻ vàng.

Tuyển Thái Lan thoải mái ở buổi tập chiều 25/12. Ảnh: FAT.
Tuyển Thái Lan thoải mái ở buổi tập chiều 25/12. Ảnh: FAT

"Đây là trận đấu quan trọng, các cầu thủ sẽ phải thi đấu dưới áp lực lớn. Chúng ta phải giành lại ngôi vị số một Đông Nam Á. Chính vì vậy, sự cổ vũ của người hâm mộ Thái Lan ở quê nhà hay tại Singapore đều quan trọng", nữ tỷ phú Thái Lan cho hay.

Sự cẩn trọng đang là tinh thần chung của đội tuyển Thái Lan lúc này. Trung vệ Kritsada Kaman cho biết: "Chúng tôi đã xem các trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam và thấy chẳng có gì phải sợ. Ở trận tới, chúng tôi sẽ vẫn duy trì cách chơi như trận lượt đi, tìm thêm những cách để giảm áp lực của đối thủ. Bản thân tôi sẵn sàng thi đấu hết khả năng ngay cả khi đã nhận một thẻ vàng".

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra trưa cùng ngày, HLV Polking cũng không giấu quan điểm sẽ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam như hiệp một trận lượt đi giữa hai đội. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12.

HLV Indonesia: "Chúng tôi đã đi từ địa ngục đến thiên đường"

Huấn luyện viên (HLV) trưởng Shin Tae-yong thể hiện niềm hạnh phúc khi đưa tuyển Indonesia vượt qua Singapore để vào chung kết AFF Cup 2020.

Đội chủ nhà Singapore thua Indonesia 2-4 sau 120 phút thi đấu với việc phải nhận tổng cộng 3 thẻ đỏ. Ảnh: Getty Images.
Đội chủ nhà Singapore thua Indonesia 2-4 sau 120 phút thi đấu với việc phải nhận tổng cộng 3 thẻ đỏ. Ảnh: Getty Images

"Hai đội đã chơi thực sự tốt. Trước trận, tôi đã dặn các học trò phải cẩn thận trước các tình huống cố định, vốn là thế mạnh của Singapore. Thế nhưng, chúng tôi vẫn phải nhận 2 bàn thua từ các tình huống như vậy. Chúng tôi thực sự đã trải qua cảm giác đi từ địa ngục đến thiên đường", HLV trưởng tuyển Indonesia Shin Tae-yong mở đầu cuộc họp báo sau trận.

Ông nói tiếp: "Các cầu thủ của tôi còn rất trẻ, có những thời điểm họ thiếu đi sự bình tĩnh và lạnh lùng cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tận dụng được lợi thế để có chiến thắng. Đây cũng sẽ là bài học cho các cầu thủ Indonesia sau này".

Bị đuổi 3 cầu thủ, HLV Singapore không trách trọng tài

HLV Tatsuma Yoshida của Singapore không phàn nàn về trọng tài ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Singapore nhận 3 thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Trong đó, việc truất quyền thi đấu đối với Safuwan Baharudin ở hiệp 1 là quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ngoài ra, người cầm còi trận đấu là ông Kassem Matar Al-Hatmi cũng từ chối cho Singapore hưởng phạt đền trong một pha phạm lỗi rõ ràng của cầu thủ Indonesia.

Singapore suýt đánh bại Indonesia dù bị đuổi tới 2 cầu thủ
Singapore suýt đánh bại Indonesia dù bị 3 thẻ đỏ.

Dù vậy, HLV Tatsuma Yoshida của Singapore không trách trọng tài. Ông thừa nhận rằng chính đội chủ nhà tự đánh mất cơ hội vào chung kết, với pha bỏ lỡ phạt đền trong thời gian bù giờ của hiệp 2.

"Tôi không có gì phàn nàn hay đổ lỗi về kết quả. Chúng tôi đã tự bỏ lỡ cơ hội lọt vào trận chung kết", HLV Tatsuma Yoshida phát biểu trong buổi họp báo.

"Về trọng tài, khi họ rút thẻ đỏ thì chúng tôi phải chấp nhận. Thẻ đỏ của Irfan Fandi và Hassan Sunny không có gì đáng phàn nàn. Tôi phải chấp nhận thôi".

Bị đuổi cầu thủ đầu tiên ở cuối hiệp 1, chỉ còn lại 9 người trên sân trong nửa cuối hiệp 2 nhưng Singapore suýt đánh bại được Indonesia. Sau mỗi lần bị mất người, đội chủ nhà lại ghi bàn để dẫn trước 2-1 đến khi bị gỡ hòa ở phút 87, rồi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền.

Tái đấu Thái Lan, thầy Park chỉ dẫn đặc biệt cho Phan Văn Đức

HLV Park Hang-seo giao nhiệm vụ đặc biệt cho Phan Văn Đức trong trận tái đấu Thái Lan ở lượt về bán kết AFF Cup 2020.

Dù không thể hiện được nhiều ở trận lượt đi, nhưng Phan Văn Đức nhiều khả năng được HLV Park Hang-seo được chọn lựa là "bài tẩy" ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan.

Ở buổi tập chiều 25/12, chiến lược gia người Hàn Quốc có trao đổi riêng khá lâu với học trò cưng. Có thể ông Park giao nhiệm vụ quan trọng với chân sút người Nghệ An trong trận tái đấu với "Voi chiến".

Phan Văn Đức ghi bàn thắng ở ngay trận ra quân gặp Lào, tuy nhiên sau đó cầu thủ này không đạt phong độ tốt ở những trận đấu còn lại. Dù vậy, Đức "cọt" vẫn là một trong những niềm hy vọng khi tuyển Việt Nam tìm mọi cách lật ngược thế cờ trước người Thái.

LV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu với Thái Lan. (Ảnh: VFF )
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu với Thái Lan. Ảnh: VFF

Ở buổi tập chiều qua, dù trời đổ mưa nhưng không ngăn được sự quyết tâm của các cầu thủ. Toàn đội rèn những miếng đánh tủ, chuẩn bị sẵn nhiều phương án tấn công, quyết thắng Thái Lan 2 bàn trở lên. 

Trung vệ Duy Mạnh dính chấn thương vai phải nghỉ 2 tháng, nhưng anh vẫn ra sân tập cổ vũ các đồng đội. 

Trong khi đó, hai trung vệ là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng tập luyện bình thường, hoàn thành các giáo án ban huấn luyện đưa ra. HLV Park Hang-seo chờ báo cáo cuối cùng của các bác sĩ trước khi có quyết định sử dụng hai cầu thủ này trong trận gặp Thái Lan hay không.

Dù thua 0-2 ở trận lượt đi nhưng tỷ số này hoàn toàn có thể được san bằng nếu tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, thể lực và đấu pháp. Các học trò của thầy Park đều có tinh thần tốt trước khi tái đấu với Thái Lan.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.