Donald Trump tìm ra cách để 'làm nước Mỹ vĩ đại trở lại'

Tổng thống mới đắc cử Donald Trump muốn đưa người Mỹ quay lại Mặt trăng để "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump.
Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump.

Ông Trump kỳ vọng sẽ chuyển hàng tỉ USD tiền mặt, vốn chi cho các dự án nghiên cứu biến đổi khí hậu sang cho các chương trình không gian của Mỹ, theo Daily Star. Trước đó, tổng thống Mỹ mới đắc cử từng nhiều lần tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu do chính phủ tài trợ.

Mỹ là quốc gia đầu tiên đưa được con người lên Mặt trăng với sự kiện nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong đặt chân lên hành tinh này vào năm 1969. Tuy nhiên, không người Mỹ nào quay trở lại Mặt trăng kể từ năm 1972.

Ngoài ra, còn có một dấu hiệu khác cho thấy tổng thống mới đắc cử của Mỹ thực sự có kế hoạch đưa người Mỹ quay trở lại Mặt trăng.

Theo các chuyên gia phân tích về NASA và chương trình Vũ trụ Mỹ, việc Donald Trump bổ nhiệm thành viên đảng cộng hòa Newt Gingrich vào một vị trí cấp cao sẽ đưa nước Mỹ gần hơn tới kế hoạch xây dựng cơ sở nghiên cứu tồn tại vĩnh viễn trên Mặt trăng.

Ông Gingrich luôn ủng hộ việc đưa các phi hành gia lên Mặt trăng, biến tiểu hành tinh trở thành bàn đạp để tiến hành nghiên cứu về Hệ Mặt trời.

Ông này còn cho rằng Mặt trăng có thể trở thành "ngôi nhà thứ 2" của con người, và tuyên bố Mỹ có thể khẳng định chủ quyền với Mặt trăng, biến nơi đây thành “tiểu bang” thứ 54.

Các chuyên gia quan sát còn cho rằng, Trump có thể đang xem xét việc bổ nhiệm một ứng viên khác của đảng Cộng hòa là James Brisdentine lên nắm quyền tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Đây cũng là người ủng hộ kế hoạch đưa người Mỹ lên Mặt trăng một lần nữa của Trump.

Ngoài ra, còn một ứng cử viên khác được dự đoán cho vị trí đó là Scott Pace - phó quản trị viên của NASA dưới thời Tổng thống Georger Bush. Chương trình vũ trụ mang tên “Chòm sao” của Bush giai đoạn 2000-2008 với tham vọng hạ cánh trên Mặt trăng lần hai vào năm 2020 bị loại bỏ ngay khi người kế nhiệm của ông là Barack Obama lên nắm quyền.

Trong khi đó, cố vấn không gian của ông Trump là Bob Walker cũng cho biết, mục tiêu mới của NASA là khám phá toàn bộ Hệ Mặt trời vào cuối thế kỷ này.

"Tôi cho rằng, mục tiêu này rất tốt. Cách đây 50 năm, chúng ta đã có khả năng đặt chân lên Mặt trăng", ông Walker nhấn mạnh.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.