Đồng chí Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 31/1, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc Tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và Công an tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà chúc mừng năm mới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà chúc mừng năm mới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Chúc tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý đã gửi lời chúc mừng năm mới an lành, dồi dào sức khỏe đến Linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cùng các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo.

Đồng chí Thái Thanh Quý nêu rõ: Trong năm 2018, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đời sống mọi mặt của nhân dân ngày càng đi lên. Những thành tựu đó có được là nhờ sự đóng góp tích cực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào công giáo trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý gửi chúc mừng năm mới tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng năm mới tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Bước sang năm 2019, tỉnh Nghệ An mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình để giữ gìn mối đoàn kết lương giáo, phục vụ tốt các nhu cầu chính đáng của giáo dân và giáo hội; phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành trong tỉnh, trở thành lá cờ đầu trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con giáo dân, lương dân thực hiện tốt các phong trào thi đua đảm bảo an ninh trật tự, động viên con em học hành, xây dựng nông thôn mới, tham gia sản xuất kinh doanh giỏi...xây dựng quê hương, tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Linh mục Nguyễn Đăng Điền gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đón nhận tình cảm, sự mong mỏi của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Linh mục Nguyễn Đăng Điền và các cụ Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã gửi lời chúc năm mới, thắng lợi mới tới đoàn công tác.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền cho biết: Bản thân cá nhân cũng như các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã, đang và sẽ không ngừng phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác trong việc xây dựng mối đoàn kết lương giáo; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà ra sức xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.